14/07/2021 11:47 GMT+7

Một kỳ Euro bất quy tắc

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trước thềm trận chung kết Euro 2020, chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin bất ngờ tuyên bố 'sẽ không bao giờ tổ chức giải đấu theo cách này nữa'.

Một kỳ Euro bất quy tắc - Ảnh 1.

Bonucci là người ghi bàn thắng cuối cùng ở Euro 2020 - Ảnh: AFP

Đây là một lời thừa nhận rất thẳng thắn bởi Euro 2020 dù được xem là giải đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử các VCK Euro, nhưng điều đó không có nghĩa nó không có vấn đề nào.

Hấp dẫn nhưng không công bằng

"Thực sự không đúng khi có một số đội bóng phải di chuyển trên 10.000km suốt giải đấu, và một số đội chỉ phải di chuyển 1.000km.

Điều đó cũng không công bằng với người hâm mộ. Hôm nay họ ở Rome và mai phải đến Baku, nơi cách đó 4 tiếng rưỡi di chuyển bằng máy bay.

Đây là thể thức thi đấu được chọn trước khi tôi đến và tôi tôn trọng nó. Đó là một ý tưởng thú vị nhưng rất khó để thực hiện và tôi sẽ không bao giờ dùng đến nữa", Ceferin phát biểu.

Những cảnh báo về cách thức tổ chức phức tạp trên quá nhiều quốc gia của Euro 2020 đã được truyền thông phương Tây phàn nàn cả năm qua.

Những gì Ceferin nói chỉ là lặp lại những dữ liệu mà ai cũng có thể nhận định được, và có lẽ ông chỉ chờ dịp để huỵch toẹt ra điều đó về kỳ Euro được lên ý tưởng bởi vị chủ tịch tiền nhiệm Michel Platini.

Một chi tiết tiêu biểu cho thấy vấn đề của Euro: cả 4 đội bóng vào đến bán kết đều là những đội được đá giai đoạn vòng bảng trên sân nhà.

Nếu đi theo thể thức "một quốc gia đăng cai" truyền thống, đội bóng của quốc gia đó có thể hưởng lợi về sân bãi xuyên suốt giải đấu, nhưng ít ra các đội khác không gặp bất lợi về lịch trình di chuyển.

Đó còn là vấn đề về thời gian. Tuyển Thụy Sĩ đã phải di chuyển 4 chặng với tổng hành trình khoảng 18.000km từ trận đấu đầu tiên đến trận tứ kết trong vòng 20 ngày.

Họ xem như đã mất đứt khoảng 3 ngày trên máy bay hoặc sân bay, khó lòng có được sự chuẩn bị đầy đủ như những đội ít phải di chuyển.

Một kỳ Euro bất quy tắc - Ảnh 2.

Đồ họa: M.TÁNH

Bất ngờ thắng lợi thế

Nhưng bóng đá hấp dẫn bởi nó đôi lúc đi ngược lại với các quy tắc. Thống kê cho thấy trong tổng số 24 trận có đội chủ nhà tham gia, có 14 trận chủ nhà giành chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ có 6 trận chủ nhà bại trận.

Tỉ lệ đội chủ nhà bại trận chỉ là 1/4, đa phần đến với các đội yếu như Hungary hoặc Nga. Nhưng trong trận chung kết, tuyển Anh với lợi thế sân Wembley và sức cổ vũ từ 60.000 CĐV nhà (Ý chỉ có khoảng 1.000) vẫn phải nhận thất bại.

Theo lý thuyết, di chuyển nhiều hơn có thể khiến cầu thủ mệt mỏi hơn, chất lượng trận đấu cũng giảm đi.

Nhưng Euro 2020 lại trở thành VCK có tỉ lệ bàn thắng cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây với 142 bàn sau 51 trận, đạt tỉ lệ 2,78 bàn/trận, cao hơn nhiều so với Euro 2016 (2,12 bàn/trận), và cả kỳ Euro nổi tiếng hấp dẫn vào năm 2000 (2,74 bàn/trận).

Đan Mạch là đội bóng tiêu biểu nhất cho sự phá vỡ quy tắc ở Euro 2020. Họ mất ngôi sao lớn nhất từ đầu giải, buộc HLV Hjulmand phải thay đổi hoàn toàn sơ đồ chiến thuật nhưng rồi đã mạnh mẽ tiến xa bằng chính phong cách tấn công dữ dội. Pedri - một tiền vệ "mỏng cơm" 18 tuổi từ Barca lại là người bền bỉ nhất, khi chạy đến 76,1km trong 6 trận (cả giải cũng chỉ có Jorginho và Kalvin Phillips di chuyển nhiều hơn Pedri nhờ đá 7 trận).

VCK Euro 2020 không được tổ chức theo cách thông thường, và những diễn biến của nó đầy rẫy sự bất thường. Nhưng may mắn cho khán giả, đó đều là những yếu tố bất thường đẹp đẽ.

Khán giả truyền hình tăng mạnh

Thống kê cho thấy trận chung kết thu hút đến hơn 31 triệu lượt xem ở Anh, vượt qua những sự kiện đình đám như lễ khai mạc Olympic London 2012 (27 triệu), lời thông báo phong tỏa toàn quốc vì đại dịch năm 2020 của Thủ tướng Boris Johnson (28 triệu).

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc tuyển Anh lọt vào đến chung kết. Trước đây, trận đấu giữa Anh và Đức ở World Cup 1990 vẫn nắm giữ kỷ lục về số lượng khán giả truyền hình - với 29,8 triệu lượt xem.

Một thống kê khác của các đài truyền hình ABC, ESPN cho thấy lượng khán giả truyền hình xem các trận vòng bảng Euro 2020 đã tăng 29% so với cùng giai đoạn ở Euro 2016.

Euro 2020 qua những con số Euro 2020 qua những con số

TTO - Vòng chung kết Euro 2020 đã chính thức khép lại với nhiều con số thống kê đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên