23/04/2016 16:01 GMT+7

Một học sinh lớp 10 rơi từ tầng 4 xuống đất

T. LŨY - T. TRANG
T. LŨY - T. TRANG

TTO - Bước đầu nhà trường cho biết em G. rơi từ lầu 4 xuống đất, còn cụ thể ra sao nhà trường và gia đình phải chờ em tỉnh lại mới hỏi được.

Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - nơi xảy ra vụ việc (ảnh tư liệu)
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - nơi xảy ra vụ việc (ảnh tư liệu)

Ngày 23-4, bác sĩ Nguyễn Tấn Luông - Phó khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết vào khoảng 7g20 sáng nay, bệnh viện tiếp nhận em N.T.G, 16 tuổi, học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương do té từ độ cao xuống đất.

Theo kết quả thăm khám bước đầu, bệnh nhân bị chấn thương đầu, vết rách vùng thái dương khoảng 8cm đang chảy máu, chụp CT- scaner chưa ghi nhận tụ máu não, kết quả siêu âm bụng chưa ghi nhận bất thường…

Bệnh nhân được cấp cứu hồi sức tích cực, khâu vết thương, giảm đau, hiện vẫn đang trong tình trạng lơ mơ và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Văn Bắc - hiệu trưởng trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cho biết trước giờ vào học buổi sáng nay, em G. là học sinh lớp 10A5 của trường đã té từ lầu 4 xuống đất.

“Hiện vẫn chưa kết luận được điều gì, nhà trường và gia đình đều chờ em tỉnh lại rồi mới từ từ hỏi rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên”.

T. LŨY - T. TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên