
Cổ đông nhà nước chưa thể thoái bớt vốn Vinamilk (VNM), trong khi cổ đông ngoại dồn dập bán ra - Ảnh: Vinamilk
Platinum Victory PTE.LTD - công ty con của Jardine Cycle & Carriage (JC&C), thành viên thuộc Tập đoàn Jardine Matheson (Anh quốc) - vừa đăng ký bán toàn bộ 125,76 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 6,02% vốn của Vinamilk (VNM).
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 28-1 tới 26-2, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch thành công, nhà đầu tư ngoại này không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần nào tại Vinamilk.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNM vừa trải qua một đợt phục hồi tích cực, hiện ở mức 70.900 đồng/đơn vị. Mức này đã tăng gần 16% từ đầu năm.
Như vậy với khoảng giá này, ước tính Platinum Victory sắp thu về 9.000 tỉ đồng sau khi thực hiện giao dịch trên.
Trước đó, vào tháng 12-2025, F&N Dairy Investments công bố đã đạt thỏa thuận mua lại hơn 96 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 4,6% vốn điều lệ, từ JC&C - công ty mẹ của Platinum Victory.
Tổng giá trị thương vụ ước khoảng hơn 6.000 tỉ đồng, với mức giá bình quân 62.555 đồng/cổ phiếu.
Sau giao dịch này, tỉ lệ sở hữu của nhóm Fraser & Neave (F&N) tại Vinamilk dự kiến tăng lên xấp xỉ 25%, qua đó trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau SCIC.
Ở chiều ngược lại, Platinum Victory sẽ thu hẹp tỉ lệ nắm giữ từ 10,62% xuống còn 6,02%, đồng thời rút người đại diện vốn khỏi hội đồng quản trị.
Trong diễn biến mới nhất có liên quan tới cổ phần của Vinamilk, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC dự định bán nhưng cũng không thực hiện bất kỳ giao dịch bán nào đối với 1,45 triệu cổ phiếu Vinamilk (VNM) như đã đăng ký.
Cụ thể theo thông báo, thời gian dự kiến giao dịch đáng lẽ kéo dài từ ngày 10-12-2025 đến 8-1-2026, song toàn bộ lượng cổ phiếu này vẫn được giữ nguyên do điều kiện thị trường không thuận lợi.
Đầu tư SCIC là doanh nghiệp do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 100% vốn điều lệ. Tại Vinamilk, SCIC hiện nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 36% vốn điều lệ và tiếp tục duy trì vị thế cổ đông lớn nhất.
Trong khi kế hoạch thoái vốn của cổ đông nhà nước chưa thể triển khai, cơ cấu cổ đông tại Vinamilk lại ghi nhận biến động đáng chú ý từ khối ngoại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận