22/03/2017 15:48 GMT+7

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị tông trọng thương

LINH TRANG
LINH TRANG

TTO - Thấy nhóm thanh niên chạy xe máy tốc độ cao, nẹt bô, lạng lách, tổ công tác yêu cầu dừng xe, tuy nhiên một thanh niên đã lái xe máy tông trọng thương một chiến sĩ cảnh sát.

Đồng chí Quân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh:L.T
Chiến sĩ Nguyễn Trọng Quân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: L.T

Sáng 22-3, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trọng Quân - chiến sĩ công an của phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk bị đa chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Anh Nguyễn Trọng Quân nhập viện đêm 20-3 trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy chân, tay và vai trái.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, hiện sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn đang được theo dõi chờ ổn định để phẫu thuật nối xương chân, tay và vai.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20-3, tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 14, đoạn qua tổ dân phố 8, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo.

Tổ công tác phát hiện 6 thanh niên đi trên bốn xe máy chạy tốc độ cao, nẹt bô, lạng lách, đánh võng nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Nhóm thanh niên trên không tuân thủ hiệu lệnh mà còn nhấn ga bỏ chạy. Lúc này, Nguyễn Thành Đạt, 25 tuổi, ở thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo lái xe máy tông thẳng vào chiến sĩ Quân.

Cú tông mạnh khiến anh Quân bị chấn thương sọ não, gãy chân phải, tay phải và xương vai. Riêng đối tượng Đạt cũng bị thương nhẹ, được tổ công tác đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên