Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, anh Toàn có bệnh ra mồ hôi tay nên đến Bệnh viện E để điều trị. Sau khi khám và kiểm tra sức khoẻ cho anh, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật. Khoảng 9h sáng 7/5, anh được đưa vào phòng mổ. Đến 10h45, bác sĩ thông báo bệnh nhân đang rất nguy kịch, và đến 11h thì báo anh Toàn đã tử vong do việc gây mê làm rối loạn thần kinh, không thể cứu.
Ông Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc viện E, cho biết, trước khi mổ, bệnh nhân Toàn đã được kiểm tra sức khỏe và phát hiện có rối loạn dẫn truyền nhĩ thất nhánh bên phải, mạch hơi chậm. Do đó, Sau khi tiêm thuốc gây mê và đặt nội khí quản, các bác sĩ nhận thấy độ bão hoà ôxy máu có dấu hiệu bất thường, áp huyết tụt, tim đập rời rạc. Kíp mổ lập tức tiến hành cấp cứu nhưng đã không cứu được bệnh nhân.
Theo ông Nghị, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Toàn trước mắt được xác định là liên quan đến thuốc gây mê và thủ thuật gây mê. Tuy nhiên, để xác định rõ y bác sĩ có lỗi hay đây chỉ là một tai nạn bất khả kháng, cần rà soát lại quá trình làm thủ thuật. Bệnh viện đang thành lập hội đồng khoa học để thực hiện việc này; nếu phát hiện bác sĩ gây mê dùng không đúng thuốc, sai về liều lượng hoặc kỹ thuật... thì sẽ xử lý nghiêm. Thanh tra Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với bệnh viện lập hội đồng thẩm định về trường hợp này.
Bệnh viện E sẽ chịu toàn bộ chi phí tang lễ cho anh Toàn, những chế độ khác sẽ được thỏa thuận tiếp với gia đình bệnh nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận