29/10/2013 11:22 GMT+7

Một bệnh nhân nguy kịch nghi do chuyển viện chậm

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TT - Ngày 28-10, ông Huỳnh Viết Linh (37 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế) đã gửi đơn đến báo Tuổi Trẻ và Sở Y tế Thừa Thiên - Huế khiếu nại về việc vợ ông bị nguy kịch do sự tắc trách của các bác sĩ ở Trung tâm Y tế TP Huế.

Theo ông Linh, ngày 21-10, vợ ông tên Lê Thị Hoa (30 tuổi) kêu đau đầu, lên cơn sốt cao nên gia đình đưa vào Trung tâm Y tế TP Huế cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Hoa mắc sốt xuất huyết nên cho nhập viện điều trị. Sau ba ngày điều trị, trưa 23-10 người nhà phát hiện bà Hoa xuất huyết âm đạo, chảy máu chân răng, ho ra máu, bệnh nhân ngày càng kiệt sức nên xin chuyển viện nhưng bị bác sĩ từ chối.

Đến chiều 24-10, thấy bụng bà Hoa phình to nên gia đình bà Hoa lại xin chuyển viện nhưng một lần nữa bị bác sĩ từ chối. Lúc này bác sĩ ở đây yêu cầu ông Linh viết đơn cam kết xin ở lại trung tâm điều trị. Sáng 25-10, sau khi siêu âm, thấy tính mạng của bà Hoa nguy kịch, trung tâm mới cho người nhà chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, các bác sĩ cho biết sức khỏe bà Hoa quá xấu, suy đa phủ tạng, tràn dịch màng phổi, nhiễm trùng máu. Đến chiều 28-10, bà Hoa vẫn hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

Cũng theo ông Linh, con trai ông là Huỳnh Viết Minh Nhật (8 tuổi) cũng suýt bị mất mạng do bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh. Ngày 23-10, cháu Nhật sốt cao, đau bụng nên đưa vào Trung tâm Y tế TP Huế cấp cứu. Sau hai lần siêu âm, bác sĩ nói Nhật bị viêm ruột thừa và buộc người nhà viết cam kết yêu cầu mổ gấp. Tuy nhiên, khi đưa lên bàn mổ thì Nhật lên cơn sốt cao, không thể phẫu thuật. Sau hai giờ uống thuốc hạ sốt, bệnh nhân hết đau bụng, bác sĩ mới nhận định không phải viêm ruột thừa mà bị sốt xuất huyết.

Chiều 28-10, ông Trần Quốc Hùng, giám đốc Trung tâm Y tế TP Huế, cho biết đang làm việc với thanh tra Sở Y tế nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Về trường hợp con trai ông Linh bị sốt xuất huyết nhưng bác sĩ lại chỉ định mổ ruột thừa, ông Hùng nói có thể bác sĩ chẩn đoán nhầm.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên