30/07/2014 09:13 GMT+7

Moody’s nâng hạng tín nhiệm trái phiếu Việt Nam

L.THANH - H.TRUNG
L.THANH - H.TRUNG

TT - Bộ Tài chính cho biết Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s ngày 29-7 đã công bố về việc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của VN.

Ngân hàng tập trung mua 78.000 tỉ đồng Trái phiếu chính phủ Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về tỉ lệ nợ xấu

Theo đó, mức tín nhiệm đối với trái phiếu của Chính phủ được tăng lên một bậc, từ mức B2 lên mức B1 và mức triển vọng được đánh giá là ổn định.

Giải thích việc nâng bậc tín nhiệm của VN, Moody’s cho rằng kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định kể từ năm 2012. Đồng thời, việc đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao đã giúp VN cải thiện cán cân thanh toán và vị thế đối ngoại. Cùng với kim ngạch nhập khẩu có mức tăng trưởng thấp hơn đã giúp cán cân vãng lai của VN chuyển từ thâm hụt sang thặng dư đáng kể, góp phần làm tăng dự trữ ngoại hối lên mức cao nhất là 35,9 tỉ USD vào cuối tháng 4-2014 và duy trì ổn định tỉ giá. Hoạt động của khu vực ngân hàng đã dần ổn định, làm hạn chế nguy cơ rủi ro đối với ngân sách của Chính phủ.

Moody’s nhận định kinh tế vĩ mô của VN sẽ tiếp tục được duy trì ổn định và điều này sẽ là yếu tố tích cực đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

L.THANH - H.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên