13/07/2012 13:03 GMT+7

Moody's hạ bậc tín nhiệm trái phiếu Chính phủ Ý

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's ngày 13-7 đã hạ mức tín nhiệm trái phiếu Chính phủ Ý xuống hai bậc và cảnh báo có thể sẽ tiếp tục hạ thêm, chỉ vài giờ trước khi Ý mở đợt bán trái phiếu mới nhất.

tSLmQMpH.jpgPhóng to
Thủ tướng Ý Mario Monti tham dự một sự kiện ở Sun Valley, Idaho hôm 12-7 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, động thái này có thể làm tăng chi phí đi vay của Ý vốn đã khá cao.

Cũng theo Reuters, ngay sau thông tin trên, đồng euro đã bị giảm 0,25 cent trên thị trường giao dịch châu Á.

Theo Moody's, lý do họ hạ bậc tín nhiệm trái phiếu Chính phủ Ý từ A3 xuống Baa2 là lòng tin của thị trường rất mong manh và nguy cơ lây lan từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Hi Lạp và Tây Ban Nha làm tăng thêm những rủi ro mà Ý đang phải đối mặt.

Moody's cũng lo ngại các nhà đầu tư nước ngoài không còn muốn mua trái phiếu của Ý.

“Xếp hạng tín nhiệm nợ công của Chính phủ Ý có thể còn tiếp tục bị hạ nếu có thêm yếu tố gây suy giảm đối với triển vọng kinh tế Ý hoặc những khó khăn trong việc thực hiện cải cách”, Moody's cảnh báo.

Ý dự định sẽ bán 5,25 tỉ euro trái phiếu vào cuối hôm nay, tuy nhiên với cảnh báo của Moody's, hẳn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đợt bán này.

Moody's cho biết triển vọng kinh tế trước mắt của Ý đang xấu đi do tăng trưởng yếu và tỉ lệ thất nghiệp cao.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên