![]() |
Bộ trưởng tài chính Hi Lạp Evangelos Venizelos trong một cuộc họp báo tại Athens hôm 9-3 - Ảnh: Reuters |
Moody’s chỉ ra rằng dù 85,8 % chủ sở hữu hợp pháp các trái phiếu Hi Lạp chịu ký vào thỏa thuận hoán đổi sang các loại trái phiếu có giá trị thấp hơn thì theo các điều khoản hành động chung, Athens vẫn có thể buộc các chủ nợ còn lại tham gia vào thỏa thuận.
Nhìn chung, thỏa thuận này khiến các chủ nợ thiệt hại hơn 70% khoản đầu tư, tính theo giá trị tài sản ròng của khoản nợ.
Theo Moody’s, thỏa thuận hoán đổi này chẳng khác nào một cuộc trao đổi đầy đau khổ và cũng đồng nghĩa với việc Hi Lạp đã vỡ nợ.
Lý do mà Moody’s đưa ra thứ nhất là việc hoán đổi này chỉ là giảm nghĩa vụ tài chính liên quan tới nghĩa vụ ban đầu và thứ hai là hành động này chỉ có thể giúp Hi Lạp né tránh thanh toán nợ trong tương lai.
Trước đó, tổ chức Moody’s đã hạ xếp hạng tín dụng của Hi Lạp xuống loại C -mức thấp nhất và thỏa thuận này không hề tác động đến việc đánh giá xếp hạng.
Một tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác là Fitch cũng đã hạ mức tín nhiệm của Hi Lạp xuống hai bậc từ CCC xuống còn C, đồng thời đánh giá khả năng vỡ nợ của Hi Lạp là rất cao và dự kiến Athens sẽ rơi vào tình trạng “vỡ nợ có giới hạn” sau đợt hoán đổi trái phiếu.
Christine Lagarde, giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, cho biết vào tuần tới, hội đồng quản trị của quỹ sẽ thảo luận về một khoản vay bốn năm trị giá 28 tỉ euro (tương đương 36,7 tỷ USD) để hỗ trợ Hi Lạp như là một phần của gói cứu trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận