14/09/2019 09:14 GMT+7

'Mong vấn nạn pháo sáng được giải quyết triệt để'

KHƯƠNG XUÂN ghi
KHƯƠNG XUÂN ghi

TTO - Ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) - chia sẻ với Tuổi Trẻ chuyện CĐV đốt pháo sáng sau sự cố xảy ra ở trận đấu muộn vòng 22 V-League giữa CLB Hà Nội và Nam Định hôm 11-9 trên sân Hàng Đẫy.

Mong vấn nạn pháo sáng được giải quyết triệt để - Ảnh 1.

Cổ động viên Thanh Hóa chật kín sân Gò Đậu (Bình Dương) - Ảnh minh họa: NGUYÊN KHÔI

Pháo sáng là một công cụ chỉ được sử dụng trong cứu hộ cứu nạn và trong các trường hợp khẩn cấp, không được thiết kế để sử dụng ở chốn đông người bởi phát ra nhiệt độ lớn gây nguy hiểm đến tính mạng. Đó chính là lý do pháo sáng bị cấm mang vào sân vận động tại các giải bóng đá của FIFA, AFC và các tổ chức bóng đá khác.

Tuy nhiên do vẫn có những hạn chế trong kiểm soát an ninh nên bằng cách này hay cách khác, pháo sáng vẫn được các CĐV quá khích mang vào sân mà không ý thức được hậu quả.

Tình trạng gây rối, đốt pháo sáng trên sân nếu không được điều trị dứt điểm sẽ lây lan và bùng phát mạnh mẽ. Đặc biệt với những sân mà khán giả “máu lửa” như sân Vinh, Thanh Hóa, Quảng Nam hay Hải Phòng.

Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình (nhà xã hội học)

Hiện nay, pháo sáng trong sân vận động vẫn đang là vấn đề không dễ có thể giải quyết một cách triệt để không chỉ tại các giải đấu của FIFA mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bóng đá Việt Nam đã không ít lần phải nhận những án phạt nặng về kinh tế vì hành vi đốt pháo sáng của các cổ động viên quá khích trong các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển.

Nếu tiếp tục vi phạm, chúng ta sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn, là phải thi đấu trên sân không có khán giả, trên sân trung lập, thậm chí bị cấm thi đấu quốc tế.

Mong vấn nạn pháo sáng được giải quyết triệt để - Ảnh 3.

Ông Trần Quốc Tuấn

Với trách nhiệm và trong phạm vi thẩm quyền của mình, VFF đã thực hiện nhiều biện pháp từ tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cổ động viên cho đến việc đưa ra những án kỷ luật nặng đối với ban tổ chức trận đấu để ngăn chặn tình trạng trên nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn.

Tại mùa giải năm nay, VFF cũng đã có công văn gửi Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hỗ trợ văn bản gửi Bộ Công an, các UBND tỉnh, thành phố có CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 nhằm chấn chỉnh, giải quyết triệt để tình trạng đốt pháo sáng gây mất trật tự và an ninh, an toàn các trận đấu.

Thế nhưng đáng tiếc là tình trạng một bộ phận khán giả quá khích đốt pháo sáng trong sân vận động vẫn tái diễn và sự cố trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội - Nam Định vừa qua đã ở mức nghiêm trọng.

Tôi được biết một số quốc gia trên thế giới đã xác định hành vi đem pháo sáng, bom khói hoặc pháo hoa vào sân là vi phạm pháp luật. Người vi phạm sẽ phải chịu những án phạt, như cấm đến sân trong khoảng thời gian dài hoặc phạt tù.

Tôi hi vọng trong thời gian tới, với hành động quyết liệt hơn nữa từ phía cơ quan ban ngành, các cấp có thẩm quyền cùng những nỗ lực của VFF, VPF và sự chung tay vì một giải đấu sạch đẹp và văn minh cũng như sự hưởng ứng tham gia của các cổ động viên chân chính, vấn nạn pháo sáng tại các trận đấu bóng đá sẽ được giải quyết một cách triệt để, trả lại những giá trị cao đẹp của bóng đá, bảo vệ hình ảnh của bóng đá Việt Nam và quyền lợi chính đáng cho đông đảo khán giả hâm mộ.

Mong cổ động viên hãy cổ vũ văn minh.

Mong vấn nạn pháo sáng được giải quyết triệt để - Ảnh 4.

CĐV ném pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối 11-9 - Ảnh: NAM KHÁNH

Phải xử lý hình sự người gây thương tích

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình - nhà xã hội học - cho biết dù có bất cứ lý do gì cũng không thể biện minh cho hành động vi phạm pháp luật, uy hiếp an toàn, tính mạng của người khác của các CĐV Nam Định trên sân Hàng Đẫy hôm 11-9.

"Theo tôi, trước mắt cơ quan chức năng và cơ quan quản lý bóng đá VFF vẫn phải làm theo luật để trừng trị người có tội. Cần phải tìm ra những người đốt, ném pháo gây thương tích cho người khác để xử lý hình sự. Với các sân vận động, ban tổ chức sân phải thắt chặt an ninh trong mỗi trận đấu để kiểm soát vật dụng, pháo sáng. Khi xảy ra sự cố thì phải phạt thật nghiêm minh, không để xảy ra chuyện nay phạt mai lại xóa án khiến dư luận càng bức xúc" - ông Trịnh Hòa Bình nói.

K.X.

"Treo" sân Hàng Đẫy 2 trận, phạt CLB Hà Nội 85 triệu đồng

Ban kỷ luật VFF đã họp hôm qua (13-9) để ra quyết định kỷ luật với các vi phạm tại trận đấu muộn vòng 22 V-League giữa Hà Nội - Nam Định hôm 11-9.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Xuân Thành - trưởng ban kỷ luật VFF - nói: "Ban kỷ luật VFF thống nhất mức án phạt CLB Hà Nội sẽ phải đá 2 trận trên sân nhà Hàng Đẫy không có khán giả. Đồng thời phải nộp phạt 85 triệu đồng vì để xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng. Bên cạnh đó, CLB Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng. CĐV Nam Định bị cấm đến sân khách cổ vũ đội nhà trong 2 trận đấu kế tiếp tại V-League 2019".

Từ nay đến khi V-League 2019 hạ màn, CLB Hà Nội còn 2 trận nữa trên sân nhà. Đó là trận đấu tại vòng 23 diễn ra ngày 15-9 với CLB Viettel và trận tại vòng 25 tiếp CLB Quảng Nam ngày 6-10. Hiện CLB Hà Nội đang có 46 điểm sau 22 vòng đấu và là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch giải.

Một ngày trước khi án phạt được đưa ra, lãnh đạo CLB Hà Nội đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai sót khi để xảy ra sự việc CĐV Nam Định đốt, ném rất nhiều pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy.

K.X.

Vụ Vụ 'pháo sáng sân Hàng Đẫy': hôm nay ra án phạt với CLB Hà Nội và Nam Định

TTO - CLB Hà Nội cho biết sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của LĐBĐVN (VFF), kể cả việc "treo" sân. Trong hôm nay (13-9), Ban kỷ luật VFF sẽ quyết định án phạt đối với CLB Hà Nội và Nam Định sau vụ pháo sáng.

KHƯƠNG XUÂN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên