23/05/2007 14:46 GMT+7

Môn thi ĐH trùng môn thi tốt nghiệp dưới 5đ, không được thi ĐH?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Đang học một trường thành viên ĐH Huế, thi thêm trường khác? Những môn thi tốt nghiệp THPT trùng với môn thi ĐH có điểm dưới 5 không được thi ĐH? Không trúng tuyển ĐH có được xét điểm vào một trường CĐ khác?... là những thắc mắc thí sinh gửi về Tuổi Trẻ Online.

8gOXeiMm.jpgPhóng to
Thí sinh làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2006 - Ảnh: Tiền Phong
TTO - Đang học một trường thành viên ĐH Huế, thi thêm trường khác? Những môn thi tốt nghiệp THPT trùng với môn thi ĐH có điểm dưới 5 không được thi ĐH? Không trúng tuyển ĐH có được xét điểm vào một trường CĐ khác?... là những thắc mắc thí sinh gửi về Tuổi Trẻ Online.

Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007

* Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm liệt của môn thi trắc nghiệm là bao nhiêu và có phải khi thi tốt nghiệp THPT, những môn trùng với môn thi ĐH mà có điểm dưới 5 không được thi ĐH? (Trần Hùng Cường, forever_thc@...)

- Không riêng môn trắc nghiệm, mà cả những môn thi tự luận, Bộ GD-ĐT quy định, điểm liệt thi tốt nghiệp THPT và ĐH là 0 điểm. Về điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh có tổng số điểm 6 môn thi từ 30 điểm trở lên (kể cả cộng điểm thưởng) và không có môn nào bị điểm 0, thì đủ điểu kiện trúng tuyển.

Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT cần lưu ý: Khi đã thi đỗ tốt nghiệp THPT lần 1 thì không phải thi lại bất cứ môn nào, kể cả những môn dưới 5 điểm.

Điều kiện dự thi vào ĐH, CĐ: Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, đều được dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ nếu đã tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp, bổ túc THPT, trung học nghề dưới đây (gọi tắt là THPT hoặc tương đương); trong độ tuổi quy định đối với những ngành có quy định hạn chế tuổi (các trường thuộc khối Quốc phòng, Công an, Kiểm sát, một số ngành năng khiếu); trước khi dự thi có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển…

Như vậy, hoàn toàn không có yêu cầu khi thi tốt nghiệp THPT, những môn trùng với môn thi ĐH mà có điểm dưới 5 thì không được thi ĐH. Riêng những thí sinh phải thi lại tốt nghiệp THPT lần 2 thì sẽ đăng ký học tại các trường TCCN (nếu có nguyện vọng), và được thi ĐH, CĐ năm 2008.

* Em muốn hỏi hiện nay em đang học tại Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), em chuẩn bị thi tuyển vào một trường khác của ĐH Huế. Nếu trúng tuyển em có thể học cùng lúc hai trường được không? (Trần Thu Vân Hương, songhuongemdem@...)

- Theo quy chế, sinh viên đang theo học hệ chính quy chỉ được dự thi vào một trường ĐH khác nếu có sự đồng ý của hiệu trưởng trường đang học. Như vậy, bạn phải có ý kiến đồng ý của hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) thì mới được nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào một trường ĐH khác.

Ban Đào tạo ĐH Huế cho biết, với trường hợp của bạn, nếu dự thi và trúng tuyển vào một trường ĐH khác trong ĐH Huế, bạn không thể học cùng lúc hai trường, mà phải học trường mới trúng tuyển và sẽ phải thôi học ở Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế).

* Em là học sinh lớp 12, em đã đăng ký hồ sơ vào một trường ĐH mà không đăng ký trường CĐ nào. Nếu em không trúng tuyển vào trường ĐH đã đăng ký thì em có thể xét điểm vào một trường CĐ khác không (cụ thể là Trường CĐ Điện lực TP.HCM). (Minh Hoàng, paradise_1910@...)

- Rất nhiều trường ĐH, CĐ không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1, nhưng điểm thi của thí sinh từ điểm sàn ĐH trở lên thì được xét tuyển vào các trường ĐH (dưới sàn ĐH nhưng trên sàn CĐ thì được xét tuyển vào các trường CĐ), với điều kiện các trường này thông báo tuyển NV.

Việc xét tuyển NV2, NV3 chỉ áp dụng đối với những thí sinh đã dự thi ĐH bằng đề thi chung của Bộ GD-ĐT, có kết quả thi ba môn đạt từ điểm sàn ĐH hoặc CĐ trở lên, không có môn nào bị điểm 0, chưa trúng tuyển NV1. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH, CĐ của từng khối thi, các TS có kết quả thi bằng điểm sàn trở lên tương ứng với từng khối thi (có tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi.

Nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh sẽ dùng giấy chứng nhận kết quả số 1 để đăng ký xét tuyển NV2. Nếu không trúng tuyển NV2, thí sinh dùng giấy số 2 để đăng ký xét tuyển NV3. Thí sinh lưu ý: mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển một NV, xét lần lượt, không trúng tuyển NV này mới được dự tuyển tiếp NV sau.

Các trường chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện, chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính có chữ ký và dấu đỏ của trường tổ chức thi, không nhận bản sao, photocopy. Thời gian nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện. Nguyên tắc xét tuyển là xét từ điểm cao trở xuống đến hết chỉ tiêu, chỉ áp dụng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy chế tuyển sinh, không được ưu tiên hồ sơ nộp trước. Thí sinh đã trúng tuyển NV2 không xét tuyển NV3.

Trường CĐ Điện lực TP.HCM không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi ĐH khối A theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2007 vào các trường ĐH. Điểm xét tuyển vào trường là một mức điểm chung. Trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Mã trường CDE, địa chỉ tại 554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM. Các ngành đào tạo: Hệ thống điện (mã ngành 01, khối A); Nhiệt điện (02, A); Thủy điện (03, A).

* Em dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, em thuộc diện ưu tiên 06, khu vực 01, vậy em được cộng bao nhiêu điểm vào điểm thi của em? Không trúng tuyển vào trường này, em muốn xét nguyện vọng 2 vào ngành Lâm nghiệp của Trường ĐH Nông lâm TPHCM. Ngành này năm 2006 điểm chuẩn bao nhiêu và ra trường làm nghề gì là thích hợp nhất? (Pham Dinh Thanh, jaychoie169@...)

- Đối tượng 06 được hưởng 1 điểm ưu tiên, thuộc khu vực 1 được hưởng 1.5 điểm ưu tiên; như vậy bạn được cộng 2.5 điểm. Nếu không trúng tuyển NV1, điểm của bạn từ điểm sàn ĐH trở lên và thỏa với điểm xét tuyển của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thì bạn nộp hồ sơ xét tuyển. Ngành Lâm nghiệp của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển sinh hai khối, điểm chuẩn năm 2006 khối A là 13, khối B là 15.

Ngành Lâm nghiệp đào tạo kỹ sư có hiểu biết toàn diện về mọi lĩnh vực hoạt động của ngành với những kiến thức về sinh thái học, lâm sinh, trồng rừng, điều tra, điều chế, bảo vệ, quản lý nguồn tài nguyên rừng với ba chuyên ngành: lâm sinh, lâm nghiệp đô thị, lâm nghiệp xã hội.

Kỹ sư ngành Lâm nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực như sinh thái rừng, trồng rừng, điều tra, điều chế, bảo vệ, quản lý nguồn tài nguyên rừng tại các Chi cục hay Hạt kiểm lâm, Viện Khoa học Lâm nghiệp, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các địa phương, các lâm trường hoặc tham gia các dự án của ngành lâm nghiệp quản lý và phát triển nguồn tài nguyên rừng. Ngoài ra, có thể tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành liên quan hoặc học sau ĐH.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất