07/04/2016 10:25 GMT+7

Mời nhiều bệnh viện xác định nguyên nhân nữ sinh bị cưa chân

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TTO - Chiều 6-4, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Doãn Hữu Long, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết cơ quan này sẽ tổ chức hội đồng y khoa để xác định nguyên nhân em Lê Thị Hà Vi (16 tuổi) bị cưa chân.

Theo ông Long, do đây là ca khó, điều trị qua nhiều bệnh viện nên sở gửi công văn mời các bệnh viện như: Chợ Rẫy TP.HCM, Chấn thương chỉnh hình, Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) và ĐH Tây Nguyên cử đại diện tham gia hội đồng y khoa.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 6-3 trên đường đi học về, em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10 ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) bị tai nạn giao thông. Sau đó, Vi được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Tại đây sau khi được các bác sĩ bó bột, Vi kêu đau và được gia đình xin cho chuyển viện nhiều lần nhưng bệnh viện không đồng ý. Đến ngày 11-3, Vi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và phải cưa chân do bị hoại tử.

Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin đã thừa nhận sự tắc trách, yếu kém chuyên môn dẫn đến sự việc đau lòng này.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên