26/05/2019 17:19 GMT+7

Mỗi ngày, cả nước nhập hơn 420 ôtô ngoại

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo Tổng cục Hải quan, 4 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu tới 50.682 ôtô nguyên chiếc các loại. So với tổng số xe nhập cùng kỳ năm ngoái chỉ gần 7.000 chiếc, lượng xe ngoại nhập năm nay nhiều gấp 7,5 lần.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố, lượng nhập khẩu trong tháng 4-2019 đạt 10.868 chiếc với trị giá 244 triệu USD. Trị giá bình quân mỗi chiếc xe nhập về là 527,6 triệu đồng, chưa gồm các khoản thuế, phí và lệ phí.

Về thị trường nhập khẩu, quá nửa số ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng vừa rồi là có xuất xứ từ Thái Lan với 5.620 chiếc, chiếm 51,7% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng 4.

Tiếp đến từ Indonesia với 3.669 chiếc, từ Trung Quốc với 467 chiếc và từ Nhật Bản là 308 chiếc. 

Mỗi ngày, cả nước nhập hơn 420 ôtô ngoại - Ảnh 1.

Cơ cấu xuất xứ ôtô nguyên chiếc của Việt Nam trong tháng 4-2019

Về chủng loại xe nguyên chiếc nhập khẩu, theo thông tin của Tổng cục Hải quan, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tỉ trọng hơn 81% với 8.839 chiếc.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TP.HCM với 4.467 chiếc, giảm 16,6% và TP Hải Phòng với 4.336 chiếc, tăng nhẹ 5,4%.

Thông tin đáng quan tâm là số lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ Indonesia đang có nguy cơ vượt lượng xe nhập từ Thái Lan.

Cụ thể, trong tháng 4, xe xuất xứ từ Thái Lan là 4.127 chiếc, giảm mạnh 34,5% so với tháng trước. Trong khi, xe nhập từ Indonesia là 3.666 chiếc, tăng mạnh 48,4%.

Xe tải nhập 1.583 chiếc, với trị giá đạt 48,5 triệu USD. Trong đó, có tới 1.493 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, chiếm tỉ trọng 94% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 4. Tuy nhiên, lượng xe tải nhập về từ Thái Lan trong tháng 4 giảm tới hơn 60% so với 1 tháng trước.

Mỗi ngày, cả nước nhập hơn 420 ôtô ngoại - Ảnh 2.

Lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại (ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống, ôtô trên 9 chỗ ngồi, ôtô tải và ôtô loại khác) trong 4 tháng đầu năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019

Linh kiện và phụ tùng ôtô được nhập về trong 4 tháng qua lên tới gần 1,3 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm linh kiện và phụ tùng ô tô có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc, Trung Quốc; Nhật Bản; Thái Lan; Indonesia; Đức; Ấn Độ.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên