22/06/2017 10:36 GMT+7

Mỗi năm trái đất gánh thêm 83 triệu người

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Dân số thế giới hiện tại là 7,6 tỉ người và dự kiến sẽ đạt 9,8 tỉ vào năm 2050, theo báo cáo “Triển vọng Dân số Thế giới 2017” công bố ngày 21-6. 

Dân số thế giới sẽ đạt gần 10 tỉ người vào giữa thế kỷ này - Ảnh: AFP
Dân số thế giới sẽ đạt gần 10 tỉ người vào giữa thế kỷ này - Ảnh: AFP

Theo báo cáo do Cơ quan chuyên trách Kinh tế - Xã hội (DESA) thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ) thực hiện, Ấn Độ sẽ vươn lên trở thành nước đông dân nhất thế giới trong khi nhà vô địch hiện tại là Trung Quốc lùi xuống vị trí thứ bảy. Còn Nigeria sẽ chiếm vị trí của Mỹ hiện tại trở thành quốc gia đông dân thứ ba trên thế giới.

Hiện tại, Trung Quốc với dân số 1,4 tỉ người và Ấn Độ với 1,3 tỉ người vẫn là hai quốc gia đông dân nhất, lần lượt chiếm 19% và 18% tổng dân số thế giới. Ấn Độ dự kiến sẽ vượt Trung Quốc vào 2024. 

Đà tăng dân số được dự đoán tăng từ 7,6 tỉ người hiện nay lên 8,6 tỉ vào 2030, đạt 9,8 tỉ vào năm 2050 và lên tới 11,2 tỉ vào 2100.

“Mỗi năm dân số thế giới tăng thêm 83 triệu người, đà tăng của dân số sẽ vẫn tiếp tục, thậm chí dù tỉ lệ sinh sản sẽ tiếp tục giảm đi nữa” - hãng tin AFP dẫn từ báo cáo.

Báo cáo của LHQ cung cấp một đánh giá toàn diện về xu hướng nhân khẩu học toàn cầu và triển vọng cho tương lai. 

Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh sản đã giảm ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Ngay cả tại châu Phi, nơi ghi nhận những con số thống kê cao hàng đầu, tỷ lệ sinh cũng giảm từ 5,1 con/phụ nữ trong thời kỳ 2000-2005 xuống còn 4,7 con/phụ nữ trong giai đoạn 2010-2015.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng vấn đề giảm tỷ lệ sinh giúp kềm hãm tốc độ gia tăng dân số nhưng cũng khiến dân số già hóa. 

Số người trên 60 tuổi dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2050 và gấp ba vào 2100. Cụ thể, nhóm dân số già hiện tại vào khoảng 962 triệu sẽ tăng lên đến 2,1 tỉ vào giữa thế kỷ này và đạt 3,1 tỉ vào năm 2100.

Cũng theo báo cáo, trên toàn cầu, tuổi thọ trung bình đã tăng từ 65 tuổi đối với nam và 69 tuổi đối với nữ trong giai đoạn 2000-2005 lên 69 tuổi đối với nam và 73 tuổi đối với nữ trong giai đoạn 2010-2015. Tuy nhiên, còn tồn tại sự chênh lệch lớn về tuổi thọ giữa các quốc gia.

Bên cạnh đó, báo cáo của LHQ cho biết vẫn còn vấn đề người dân di cư giữa các khu vực, thường là người dân tại các quốc gia thu nhập thấp hoặc trung bình đi tới các quốc gia có thu nhập cao.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên