12/11/2013 09:02 GMT+7

Mỗi năm phải đào tạo 500 thẩm phán, 300 kiểm sát viên

M.QUANG - L.C.
M.QUANG - L.C.

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” với mục tiêu đào tạo nghề luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên và các chức danh tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng các chức danh tư pháp.

Theo quyết định này, từ nay đến năm 2015 sẽ đào tạo các chức danh tư pháp cho khoảng 12.600 người, giai đoạn đến năm 2020 đào tạo khoảng 39.750 người. Trong đó phải đảm bảo chỉ tiêu đào tạo 500 người/năm đối với chức danh thẩm phán, 300 người/năm đối với chức danh kiểm sát viên, 2.500 người/năm đối với luật sư... Tổng kinh phí thực hiện đề án này hơn 469 tỉ đồng, trong đó kinh phí ngân sách nhà nước cấp hơn 421 tỉ đồng.

M.QUANG - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên