15/01/2014 08:11 GMT+7

Mỗi năm, biển "ngoạm" đất liền Phước Hải 10-25m

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện bờ biển từ Vũng Tàu đến Xuyên Mộc dài hơn 70km của tỉnh có sáu điểm xói lở nghiêm trọng gồm: Trại Nhái, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm - Hồ Cốc, Bình Châu và Ba Kiềm.

Theo Viện kỹ thuật biển (Viện Khoa học thủy lợi VN), việc biển xâm thực đất liền đã và sẽ đe đọa đến đời sống của người dân và phát triển du lịch.

Trong đó khu vực Trại Nhái, Vũng Tàu bị xói lở hàng ngàn mét, rừng phòng hộ ven biển ở đây cũng bị biển nuốt dần và biến mất, còn khu vực Phước Hải mỗi năm biển “ngoạm” đất liền 10-25m.

Đáng chú ý, khu vực từ Lộc An đến Hồ Tràm - Hồ Cốc, nơi có hàng loạt khu nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp, cũng đang bị xói lở bờ biển đe dọa. Nguyên nhân biển xói lở là do chế độ thủy triều, dòng chảy ven bờ, nước biển dâng và người dân khai thác cát trái phép, phá nát đồi cát.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên