'Mỗi đứa trẻ đều có một người tin tưởng ở trường'

P.Q
P.Q

Tại Hội nghị Tổng kết niên độ của Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group), cô Nguyễn Thị Hà - phó hiệu trưởng Trường TH-THCS IGC Bến Tre - nêu lên những băn khoăn về việc tạo dựng một môi trường giúp học sinh hạnh phúc, an toàn và bình đẳng.

Mỗi đứa trẻ đều có một người tin tưởng ở trường - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Hà - phó hiệu trưởng Trường TH-THCS IGC Bến Tre - trình bày tham luận

Hành trình dựng xây những ngôi trường hạnh phúc

Học sinh trong thời đại ngày nay gặp nhiều cám dỗ, thử thách và dễ bị tổn thương khi các em chưa đủ kỹ năng để ứng phó với các khó khăn về cảm xúc và tâm lý.

Theo UNICEF, rối loạn sức khỏe tinh thần ở độ tuổi dưới 18 đã và đang gia tăng trong 30 năm qua. Trường học là nơi học sinh dành từ 4-8 tiếng mỗi ngày để học tập và sinh hoạt, vì vậy, việc các em có một người lớn tin tưởng ở trường để chia sẻ những vướng mắc là vô cùng cần thiết.

Xác định đây là một tiêu chí quan trọng cho những ngôi trường hạnh phúc, trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, Tập đoàn quyết tâm triển khai các biện pháp để gắn kết mối quan hệ giữa học sinh và người lớn trong nhà trường.

Từng thầy cô và cán bộ nhân viên trong các ngôi trường đều hiểu và thực hành các bước để xây dựng kết nối vững chắc với học sinh, dựa trên nền tảng tôn trọng sự lựa chọn, khả năng, sự khác biệt và nhu cầu của các em.

Thầy cô luôn trong tâm thế sẵn sàng đồng hành và có mặt khi học sinh cần. Các tiết học và hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cũng được lồng ghép thông điệp để học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc có người lớn tin tưởng ở trường, khuyến khích các em cởi mở và chia sẻ nhiều hơn.

Bằng cách này, thầy cô hay bất cứ ai đang công tác tại trường sẽ trở thành người mà các em tin tưởng. Từ đó, sự kết nối tin cậy được thiết lập hỗ trợ cho nhà trường trong việc hiểu, chia sẻ và có giải pháp tốt nhất cho cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Mỗi đứa trẻ đều có một người tin tưởng ở trường - Ảnh 2.

6 hành động để trở thành một người lớn có thể khiến học sinh tin tưởng.

IGC Group đã xây dựng quy trình và đưa vào triển khai đồng bộ tại 25 ngôi trường trong hệ thống, đảm bảo 100% học sinh đều có người lớn tin tưởng ở trường. Điều này giúp các em không còn phải tự loay hoay với vấn đề của mình và để mỗi thầy cô, mỗi nhân viên đều phấn đấu trở thành một chỗ dựa tốt đẹp cho học sinh của mình.

Đó cũng là quan điểm giáo dục được xây dựng trên nền tảng 3 giá trị cốt lõi "Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm" của tập đoàn.

Giá trị đích thực - Vươn tầm vị thế

Bên cạnh các tham luận trình bày bởi quý thầy cô đang công tác tại các ngôi trường IGC, Hội nghị Tổng kết niên độ 2021-2022 và triển khai kế hoạch 2022-2023 còn mang đến nhiều nội dung giá trị.

Trong niên độ vừa qua, IGC Group từng bước mở rộng quy mô, liên tục triển khai các chương trình và hợp tác trong nước và quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và chia sẻ yêu thương.

Những thành quả đạt được vừa là động lực, vừa là tiêu chuẩn để IGC Group không ngừng phát triển. Trong niên độ tới, cộng đồng sẽ tiếp tục học hỏi, phát huy năng lực để ngày càng tiệm cận với sứ mệnh "kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho các thế hệ công dân toàn cầu", bà Dương Thục Linh - tổng giám đốc Tập đoàn - chia sẻ.

Mỗi đứa trẻ đều có một người tin tưởng ở trường - Ảnh 3.

Năm học 2022-2023, tập đoàn tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác quốc tế

Cũng trong Hội nghị, IGC Group đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Ambassador (AEG) - Thái Lan. Khởi đầu bằng việc triển khai chương trình trao đổi học sinh "Global Ambassador" (Đại sứ toàn cầu), học sinh IGC và AEG sẽ tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn tại trường bạn trong năm học 2022-2023. 

Theo đó, học sinh sẽ được trải nghiệm chương trình học tập, tham gia câu lạc bộ và trở thành những "đại sứ" văn hóa để lan tỏa bản sắc đất nước - con người đến với bạn bè quốc tế.

Sự phát triển của trong thời gian qua là minh chứng cho năng lực và tiềm năng của cả cộng đồng IGC để mang đến những giá trị tốt đẹp đích thực cho người học, cho đội ngũ nhân sự, cho đối tác,... góp phần vào sự phát triển chung của nền giáo dục Việt Nam và khu vực.

Tập đoàn Giáo dục IGC hiện có 25 cơ sở đào tạo bậc Mầm non - Phổ thông - Cao đẳng và Đào tạo nghề tại 6 tỉnh thành, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh. Trong đó có 11 trường mầm non, 11 trường phổ thông, 1 trường cao đẳng và 2 học viện - trung tâm đào tạo.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên