18/01/2015 17:16 GMT+7

​Mở tuyến xe buýt nhanh đến trường đại học Bách Khoa TP.HCM

N.ẨN - M.TRƯỜNG
N.ẨN - M.TRƯỜNG

TTO - Bình quân mỗi ngày có 10 chuyến buýt nhanh với thời gian hành trình 60 phút/chuyến và 34 chuyến buýt thường với thời gian hành trinh 75-85 phút/chuyến.

Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết vừa mở tuyến xe buýt nhanh từ trường ĐH Bách Khoa (Q.10) đến trường ĐH Bách Khoa cơ sở 2 - thuộc trường ĐH Quốc Gia (Q.Thủ Đức) dài 25,5 km, thay vì lộ trình bình thường 29,95 km.

Theo đó, bình quân, mỗi ngày có 10 chuyến buýt nhanh với thời gian hành trình 60 phút/chuyến và 34 chuyến buýt thường với thời gian hành trinh 75-85 phút/chuyến.

Tại trường đại học Bách Khoa (Q.10), hàng ngày, xe chạy chuyến đầu tiên lúc 5g40 và chuyến cuối 16g30, tại trường Đại học Quốc gia xe chạy chuyến đầu tiên lúc 6g và chuyến cuối 17g25.

Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP cũng đã điều chỉnh tuyến xe buýt số 89, điểm đầu tuyến từ Bệnh viên đa khoa Thủ Đức về Trường ĐH Nông Lâm. Đồng thời, đổi tên tuyến xe buýt này là Đại học Nông Lâm - Trường THPT Hiệp Bình, thay vì tên trước đây là Bệnh viện đa Khoa Thủ Đức - trường THPT Hiệp Bình.

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng vừa đề xuất Sở Giao thông vận tải TP.HCM sớm ban thành thông báo bổ sung điều chỉnh giá vé xe buýt tuyến số 13 (Bến Thành - bến xe Củ Chi) và tuyến 94 (bến xe Chợ Lớn - Củ Chi) từ đầu tháng 2-2015.

Theo đó, dự kiến hai tuyến xe buýt nhanh có trợ giá này sẽ tăng giá vé từ 7.000 đồng/ 1 lượt đang áp dụng hiện nay lên 10.000 đồng/ 1 lượt. Riêng giá vé tập vẫn giữ nguyên mức giá vé cũ (3.750 đồng/vé).

Ngoài tăng giá vé 2 tuyến xe buýt nhanh, dự kiến vé xe buýt lượt của một số tuyến có lộ trình trên 25km sẽ được điều chỉnh tăng từ 6.000 đồng/ lượt lên 7.000 đồng/ lượt.

N.ẨN - M.TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên