29/10/2021 15:00 GMT+7

Mở rộng chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World

P.Q
P.Q

Tuy dịch COVID-19 khó khăn, 9 siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World đã ra đời với tâm huyết: "Cho phụ nữ Việt Nam và là niềm tự hào của người Việt Nam".

Mở rộng chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World - Ảnh 1.

Bà Mã Đào Ngọc Bích - phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành chuỗi Siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World

Theo nghiên cứu thị trường, nhu cầu tiêu thụ mỹ phẩm tại VN cao nhất nhì khu vực. Tuy nhiên, đây không phải lý do để AB Beauty World ra đời. CEO Mã Đào Ngọc Bích chia sẻ: "Quyết định thành lập chuỗi siêu thị mỹ phẩm là tâm huyết của tôi và ba cổ đông. Có dịp đi nhiều nước, tôi thấy mô hình siêu thị mỹ phẩm chuyên biệt cho cả gia đình rất thành công. 

Đến đây, khách hàng không phải bận tâm hàng giả hay thật, chất lượng tốt hay không, chỉ cầm giỏ lựa hàng. Họ còn được thụ hưởng sự chăm sóc sắc đẹp lẫn sức khỏe, tinh thần trong không gian rộng rãi, trang trí tinh tế, trang nhã, hương thơm thoang thoảng, âm nhạc nhẹ nhàng".

Mở rộng chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World - Ảnh 2.

Nữ CEO bày tỏ mong muốn xây dựng một thương hiệu siêu thị mỹ phẩm của Việt Nam tương xứng với các chuỗi mỹ phẩm của các thương hiệu lớn trên thế giới

Một người bạn của nữ CEO đang kinh doanh siêu thị mỹ phẩm nổi tiếng tại Thái Lan tư vấn nên mang mô hình này về Việt Nam nhưng bà từ chối. Bà Bích cho rằng: "Xây dựng AB Beauty World trước hết vì muốn xây dựng một thương hiệu của người Việt Nam".

Tâm lý thích dùng hàng xách tay đã biến thị trường mỹ phẩm Việt Nam khó lường. "Chúng tôi quan tâm rất kỹ đầu vào với chứng từ đầy đủ, rõ ràng, kiểm tra hạn sử dụng từng mỹ phẩm. Nếu hàng không rõ xuất xứ thì nhất quyết tôi không nhận.. 

Chúng tôi không bán hàng giá rẻ mà bán đúng giá nhà cung cấp đưa ra, không phá giá thị trường và cạnh tranh không lành mạnh. Bù lại, hằng tháng, chúng tôi có rất nhiều chương trình ưu đãi giá tốt từ nhà cung cấp dành cho khách hàng".

Mở rộng chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World - Ảnh 3.

Người tiêu dùng đến mua sắm hoàn toàn an tâm về giá cả, đúng hàng chính hãng, không lo mua nhầm hàng giả, hàng nhái, lại vừa được thư giãn và tư vấn miễn phí cách chăm sóc da và sử dụng mỹ phẩm...

Sau một năm thành lập, hiện có 9 siêu thị với diện tích trung bình từ 350 - 1.000m2, siêu thị lớn nhất chuỗi ở đường Pasteur Q.1 rộng 1.000m2, có đầy đủ sản phẩm cho cả gia đình, được xếp đặt theo từng khu như makeup, nước hoa, mỹ phẩm dành cho đàn ông, khu dành cho em bé, đặc biệt là khu thực phẩm chức năng đảm bảo hàng chính hãng. 

"Năm rồi, chúng tôi dự định mở thêm 14-15 siêu thị nữa. Tuy nhiên do dịch nên phải tạm ngưng. Từ đây đến cuối năm sẽ mở thêm 6 siêu thị và sắp tới sẽ có những cửa hàng vệ tinh để mọi người tiện mua sắm", nữ CEO kể thêm.

Được biết nhiều đối tác đã đến tham quan chuỗi cửa hàng và không ngờ ở đây lại có mô hình siêu thị mỹ phẩm, đầy đủ hàng hóa gồm 15.000 mã hàng như mỹ phẩm, nước hoa, mỹ phẩm trang điểm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chăm sóc cơ thể, chăm sóc tóc, phụ kiện làm đẹp, chăm sóc móng, mỹ phẩm dành cho nam... 

"Tôi hiểu trong sự ngạc nhiên của họ còn có sự tin cậy và đánh giá cao người Việt Nam. Đây là điều tôi cảm thấy vui nhất. Tôi tự hào Việt Nam mình có chuỗi siêu thị chuyên về mỹ phẩm quy mô lớn hơn với đầy đủ sản phẩm, đầy đủ nhóm hàng, mỗi nhóm là một khu để khách thoải mái lựa chọn. Và chúng tôi cố gắng để tất cả thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thế giới có mặt tại Việt Nam đều có trong AB Beauty World thời gian tới", nữ CEO tự tin.

Với tâm huyết cho AB Beauty World, CEO Mã Đào Ngọc Bích bày tỏ mong muốn được mọi người ủng hộ vì "siêu thị này là nơi giới thiệu và tôn vinh, quảng bá các thương hiệu mỹ phẩm Việt". Hiện siêu thị đã có 10% sản phẩm của các thương hiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có sản phẩm tốt và uy tín.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên