Phóng to |
| Các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật bóc tách thận tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang |
Ca ghép thận thứ hai thành công
7g30 sáng 4-4, chúng tôi tiếp tục có mặt tại phòng mổ Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Đúng 8g êkip thực hiện ghép thận do bác sĩ Hoàng Anh Dũng - phó trưởng khoa ghép tạng dưới cơ hoành Bệnh viện Erasme Brussels, bác sĩ Bollens - bác sĩ chuyên về phẫu thuật nội soi (Bệnh viện Erasme Brussels, Vương quốc Bỉ), tiến sĩ Trần Ngọc Sinh - trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng các bác sĩ khoa ngoại tổng quát, ngoại tiết niệu Bệnh viện đa khoa Kiên Giang vào phòng mổ. Một màn hình lớn được đặt ngay cạnh phòng mổ truyền tín hiệu ra ngoài phục vụ bác sĩ các khoa phòng của bệnh viện và giới báo chí. Êkip mổ nội soi bắt đầu gây mê người cho thận - chị T.B.N., 47 tuổi, ở Lâm Đồng. Người nhận thận là anh K.Johnny, 28 tuổi (con ruột chị N.).
Sau khi hoàn tất việc gây mê, 9g mũi dao đầu tiên mổ phương pháp nội soi bóc tách thận được thực hiện. Tuy nhiên, không như ca phẫu thuật đầu tiên (thực hiện ngày 3-4), lần này qua màn hình cho thấy êkip mổ có phần thuần thục hơn. Tiến sĩ Phạm Văn Đởm - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang - nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị ca mổ này từ khoảng một năm nay rồi các chuyên gia đến từ Bỉ và Chợ Rẫy cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận chuyển giao nên vẫn rất lo”.
Để có ca mổ hôm nay, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang đã cử các bác sĩ giỏi lên Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện lớn có kinh nghiệm ở TP.HCM để học tập. Sau khi trở về Kiên Giang, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện thành công ghép thận khảo nghiệm trên động vật (sáu con chó). Từ thành công này, bệnh viện đã được Bộ Y tế đồng ý cho phép thực hiện chuyển giao kỹ thuật ghép thận.
Sau gần năm giờ phẫu thuật, lúc 13g cùng ngày êkip mổ bước ra khỏi phòng và thông báo: đã bóc tách và ghép thận thành công trường hợp thứ hai.
|
Chiều 4-4, tiến sĩ Phạm Văn Đởm cho biết cả hai cặp bệnh nhân cho và ghép thận đều hồi phục sức khỏe tốt, mạch huyết áp ổn định. Riêng cặp cho và ghép thận đầu tiên (mổ ngày 3-4) sức khỏe tốt, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, người cho thận có thể xuất viện trong vài ngày tới, còn người nhận thận đến sáng 4-4 đã có 6 lít nước tiểu. Chi phí cả hai ca ghép thận (mỗi ca khoảng 100 triệu đồng) được tài trợ miễn phí. |
Mỗi năm VN có khoảng 6.400 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Ngày 4-6-1992, VN đã thành công ca ghép thận đầu tiên do các giáo sư bác sĩ chuyên gia đầu ngành y tế VN cùng các chuyên gia Đài Loan thực hiện. Từ đó đến nay đã có trên 150 ca được thực hiện tại các bệnh viện như: Học viện Quân y, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định...
Riêng tại Kiên Giang số bệnh nhân cần ghép thận ngày càng tăng. Tại khoa thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa Kiên Giang có khoảng 90 bệnh nhân suy thận mãn đang được lọc máu. Với số bệnh nhân này trung bình mỗi ngày có 3 ca/máy chạy thận. Chi phí điều trị suy thận rất cao, mỗi bệnh nhân phải tốn 900.000 đồng/tuần. Chưa kể phải ngưng học tập, lao động, công tác vì phải đi lọc máu và nhiều bệnh nhân chạy thận giai đoạn cuối sống không quá năm năm.
Chính vì vậy, bác sĩ Trần Thủy Cần nói: “Chúng tôi xác định đây là sự kiện rất trọng đại không chỉ của bệnh viện mà của cả ngành y tế Kiên Giang. Thực hiện thành công ghép thận sẽ mở ra cơ hội cứu sống nhiều người bệnh ở khu vực ĐBSCL đang mắc phải căn bệnh khá hiểm nguy, luôn phải nằm viện lọc máu chạy thận nhân tạo tốn kém. Từ thành công bước đầu về kỹ thuật cho phép chúng tôi nghĩ đến việc thực hiện các phương pháp ghép tạng kỹ thuật cao khác”.
Ông Abramowicz - giáo sư đầu ngành về ghép thận của Vương quốc Bỉ - cho biết ông rất hài lòng về công tác chuẩn bị và trình độ chuyên môn của các bác sĩ ở Bệnh viện Kiên Giang, cũng như kết quả thành công của cả hai trường hợp được ghép thận. “Với cơ sở trang thiết bị y tế hiện có, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hoàn toàn có đủ điều kiện để thực hiện các ca ghép thận trong thời gian tới” - GS Abramowicz nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận