Khi cắt được khối u và đưa ra bên ngoài, phổi của bệnh nhi đã bung ra trở lại giúp thở tốt hơn. Nếu để lâu phổi sẽ bị xơ hóa, chức năng phổi bị giảm.
Trước khi nhập viện một tháng em L. bị ho suốt. Kết quả chụp CT-Scanner tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy bệnh nhi có một khối u lớn ở lồng ngực bên phải, gây xẹp toàn bộ phổi bên phải. Trước đây, với những trường hợp này, các bác sĩ đều phải thực hiện mổ hở và bệnh nhi thường phải thở máy 4-5 ngày. Phẫu thuật nội soi đã giúp bệnh nhi nhanh hồi phục, chỉ 12 giờ sau phẫu thuật bệnh nhi đã tỉnh táo, tự thở và uống sữa được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận