16/07/2024 07:00 GMT+7

Mở lớp dạy ngoại ngữ tại nhà có cần đăng ký kinh doanh?

Hiện tại tôi đang là giáo viên tiếng Nhật dạy ở trung tâm, có bằng đại học và chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đầy đủ.

Tôi muốn mở lớp dạy thêm tiếng Nhật tại nhà, quy mô chỉ 1-2 lớp với số lượng 5-7 học viên. Tôi muốn đặt bảng quảng cáo để được mọi người biết đến thì có cần đăng ký kinh doanh không?

Một bạn đọc hỏi.

- Luật sư Trương Ngọc Liêu (Đoàn luật sư TP Hà Nội) tư vấn:

Luật sư Trương Ngọc Liêu

Luật sư Trương Ngọc Liêu

Trường hợp của bạn, trước đây được xác định là hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm và được quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Cụ thể, theo Thông tư 17, việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải được cấp giấy phép bởi UBND cấp xã.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải cam kết với UBND cấp xã nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

(i) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

(ii) Danh sách người dạy thêm.

(iii) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm.

(iii) Mức thu tiền học thêm.

Ngoài ra, Thông tư 17 còn có một số quy định về yêu cầu đối với người dạy thêm, người tổ chức dạy thêm, học thêm, điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm…

Tuy nhiên, các quy định trên hết hiệu lực kể từ ngày 26-8-2019 và hiện nay chưa có quy định ban hành thay thế.

Hiện nay, đối chiếu các quy định hiện hành liên quan cho thấy "dạy ngoại ngữ" là một trong các ngành nghề thuộc nhóm giáo dục và đào tạo có mã ngành cấp 4 là 8559 (Tiểu mục P Mục 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg) và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Xét về quy mô, địa điểm tổ chức việc mở lớp giảng dạy đối với trường hợp của bạn thì việc mở trung tâm ngoại ngữ, cụ thể ở đây là dạy tiếng Nhật theo loại hình doanh nghiệp như công ty TNHH, công ty cổ phần… theo quy định của Luật Doanh nghiệp là chưa phù hợp và không cần thiết.

Tuy nhiên, bởi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và không thuộc trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Do đó, nếu muốn mở lớp dạy tiếng Nhật tại nhà, với quy mô chỉ 1-2 lớp và số lượng 5-7 học viên, bạn phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh và hoạt động theo quy định tại Chương VIII Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp việc kinh doanh thuận lợi, bạn có thể chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh sang một trong các loại hình doanh nghiệp như công ty TNHH, đây là quyền của bạn và được Nhà nước khuyến khích để hoạt động kinh doanh trở nên chuyên nghiệp, quy củ hơn.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Mở lớp dạy tiếng Nhật tại nhà có cần đăng ký kinh doanh?- Ảnh 3.'Tôi bỏ nghề vì liên quan mở lớp dạy thêm'

TTO - Năm 2017, một biến cố rất lớn xảy ra khiến bản thân tôi dằn vặt đau đớn suốt thời gian dài. Câu chuyện bắt đầu từ lớp dạy thêm môn văn cho vài em học trò trong lớp tôi đang giảng dạy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên