02/05/2014 02:53 GMT+7

Mở lớp dạy chữ và nhạc cụ Chăm

LAM ÐIỀN
LAM ÐIỀN

TT - Lớp dạy tiếng Chăm và nhạc cụ Chăm truyền thống do chi hội dân tộc Chăm thuộc Hội Dân tộc học TP.HCM tổ chức vừa được mở tại trụ sở Phân viện văn học nghệ thuật tại TP.HCM (đường Mạc Ðĩnh Chi, Q.1). Lớp có 50 học viên là con em người Chăm đang học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn TP.

QZEAhIRr.jpgPhóng to
Nghệ nhân Thiên Sanh Thềm biểu diễn bài trống paranưng và hát kể Truyền thuyết Po Tang Hoh - Ảnh: L.Điền

Chương trình giảng dạy cách sử dụng nhạc cụ Chăm do nghệ nhân Thiên Sanh Thềm đến từ Ninh Thuận đảm trách, kéo dài 10 tuần. Nội dung huấn luyện cách diễn tấu trống ginăng, trống paranưng và kèn saranai là ba nhạc cụ quan trọng nhất trong dàn nhạc Chăm truyền thống. Chương trình dạy tiếng Chăm do TS Thành Phần, ThS Ðàng Năng Hòa và ThS Ðạo Thanh Quyến phụ trách, nội dung giảng dạy cơ bản về chữ Chăm, văn phạm và các vấn đề ngữ âm, kéo dài trong 12 tuần.

LAM ÐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên