Phóng to |
![]() |
Bé M.H.N.T., 6 tháng tuổi, sống ở Nha Trang, Khánh Hòa. Cách đó 20 ngày bé chơi với người chị, người nhà phát hiện người chị đưa tay vào trong miệng bé để lấy vật gì không rõ, bé tím tái, ho sặc sụa, trong miệng có ít máu chảy ra. Sau đó bé hay ho, sốt, người nhà đưa bé đi khám bệnh uống thuốc nhiều nơi nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Khi bé đến khám ở bệnh viện tỉnh, được chụp X-quang thì phát hiện cây đinh trong phổi. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng khó thở.
Tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé được soi cấp cứu và đã gắp ra một cây đinh dài 3,5cm nằm lọt vào phế quản góc bên phải. Sau bảy ngày điều trị bé đã được xuất viện.
Sặc các dị vật vào phổi là bệnh lý rất nguy hiểm, có thể gây tử vong ngay nếu dị vật làm tắc hoàn toàn đường thở. Nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời cũng gây ra nhiều biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp và có thể tổn thương não do tình trạng thiếu oxy kéo dài.
Vì vậy các bậc cha mẹ khi thấy con mình đang chơi hoặc đang ăn bỗng dưng ho sặc sụa, ngưng thở, tím tái, trợn mắt thì phải nghĩ ngay bị dị vật đường thở và cần đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để khám và xử lý kịp thời.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận