Xe
29/10/2021 17:31 GMT+7

Mở lại tuyến xe khách Cần Thơ - TP.HCM

LÊ DÂN - T. LŨY
LÊ DÂN - T. LŨY

TTO - Chiều 29-10, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết tuyến xe khách TP Cần Thơ - TP.HCM và ngược lại bắt đầu hoạt động trở lại từ tối cùng ngày, với tần suất 100%.

Mở lại tuyến xe khách Cần Thơ - TP.HCM - Ảnh 1.

Tuyến xe khách TP Cần Thơ - TP. HCM hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: LÊ DÂN

Tuyến xe khách TP Cần Thơ - TP.HCM có 4 tuyến được chấp thuận xuất phát từ bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ (quận Cái Răng), bến xe khách Ô Môn (Q. Ô Môn), bến xe khách Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) và bến xe khách Thốt Nốt (Q. Thốt Nốt).

Đến nay đã có 73 tuyến xe khách liên tỉnh từ TP Cần Thơ đi đến 15 tỉnh, TP hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng để phòng chống dịch COVID-19, gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… với 73 tuyến, trong đó có 42 tuyến hoạt động với tần suất 100%.

Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ sẽ tiếp tục cập nhật các tuyến vận tải hành khách cố định được các địa phương đồng ý mở lại để doanh nghiệp nắm và chủ động thực hiện.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã có công văn gửi Sở Giao thông vận tải các tỉnh, TP về việc kết nối lại hoạt động vận tải hành khách cố định từ TP Cần Thơ đi đến 29 tỉnh thành và ngược lại.

Cần Thơ: Đề xuất nâng cấp độ dịch từ 1 lên 2

Ngày 29-10, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ vừa có tờ trình về việc cập nhật cấp độ dịch của thành phố, theo đó căn cứ hướng dẫn và đánh giá thành phố thuộc cấp độ 2.

Theo đề xuất, từ ngày 18-10, TP Cần Thơ có công văn hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, kiểm soát dịch COVID-19 tương đương cấp độ 1 theo hướng dẫn của Nghị quyết 128.

Tuy nhiên, sau đó, thành phố tiếp nhận lượng người từ các tỉnh thành khác đến công tác, khám chữa bệnh khá lớn, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trong ngày 28-10, TP Cần Thơ ghi nhận 250 ca mắc mới. Còn tính từ ngày 20-10 đến nay, đã ghi nhận nhiều chùm ca bệnh COVID-19 mới tại các bệnh viện, các khu vực thuộc quận Ninh Kiều như phường An Cư, Cái Khế, An Nghiệp… 

Đặc biệt là ổ dịch có trên 150 F0 trong số 1.000 công nhân trong một nhà máy thủy sản thuộc khu công nghiệp Trà Nóc 2 (quận Ô Môn); ổ dịch 30 ca tại công ty chế biến cá ở khu công nghiệp Thốt Nốt…

Tại các điểm phát hiện chùm ca bệnh tại nhà máy, bệnh viện, khu dân cư… ngành y tế đang khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng phong tỏa nhanh.

Theo đề xuất, TP Cần Thơ xác định cấp độ dịch cấp 2; trong đó chia ra cấp độ quận huyện có 1 đơn vị đạt cấp 1, còn lại 8 quận huyện là cấp 2. Đối với xã phường, có 1 phường ở cấp 4, 10 phường/xã cấp 3, còn lại ở cấp 1 và 2.

Cần Thơ mở lại 48 tuyến xe khách liên tỉnh và 12 bến đò nối Vĩnh Long, Đồng Tháp Cần Thơ mở lại 48 tuyến xe khách liên tỉnh và 12 bến đò nối Vĩnh Long, Đồng Tháp

TTO - Từ 0h ngày 27-10, các bến khách ngang sông liên tỉnh vượt sông Hậu nối Vĩnh Long, Đồng Tháp được phép hoạt động trở lại, sau hơn 3 tháng dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

LÊ DÂN - T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên