21/03/2012 05:20 GMT+7

Mô hình nông thôn mới có sức lan tỏa rộng khắp

TTXVN
TTXVN

TT - Sáng 20-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban chỉ đạo chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới, nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2009-2011.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự cuộc làm việc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật bốn kết quả quan trọng đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Sau ba năm thực hiện đã thấy được hình hài nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, cả về quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, văn hóa, xã hội, môi trường, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng hệ thống chính trị...; đã kiểm nghiệm được những mặt được và hợp lý của bộ tiêu chí, những tiêu chí nào phù hợp đi vào cuộc sống, sắp tới phải làm tiếp, những tiêu chí nào chưa đạt, chưa phù hợp như tiêu chí về thu nhập, môi trường, chuyển đổi cơ cấu lao động...

Việc thực hiện chương trình xây dựng mô hình thí điểm đã khơi dậy không khí xây dựng nông thôn mới và có sức lan tỏa rộng khắp, huy động được nguồn lực lớn cả trong ngân sách và ngoài xã hội. Nhân dân thấy rõ thêm trách nhiệm của mình, hồ hởi, phấn khởi, đóng góp xây dựng nông thôn mới, có những gia đình đã hiến đất, phá tường để làm đường. Qua chỉ đạo điểm đã cho kinh nghiệm bước đầu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, từ cách chọn điểm, xây dựng mô hình, tiêu chí, lập ban chỉ đạo...

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên