21/03/2016 13:47 GMT+7

Mở cửa Hội sách TP.HCM tại công viên Lê Văn Tám

Tin, ảnh: DUYÊN PHAN
Tin, ảnh: DUYÊN PHAN

TTO - Hội sách TP.HCM "lớn nhất từ trước tới nay" mở cửa tại công viên Lê Văn Tám (Q. 1) sáng 21-3 với 30 triệu cuốn sách, vật phẩm được bày bán.

Hội sách TP.HCM mở cửa sáng 21-3. 


Với chủ đề Sách - văn hóa - Hội nhập và phát triển, Hội sách TP.HCM lần này có 710 gian hàng của 172 đơn vị, thiết kế bắt mắt, đầu sách đa dạng thu hút người đến xem và mua.

Các nhà xuất bản nước ngoài cũng xuất hiện lần đầu tại hội sách như Sage, Houghton Mifflin Harcourt (Mỹ), Kino (Nhật), Kyowon (Hàn), Harmonia Mundi (Pháp)...

Trong thời gian diễn ra hội sách (đến hết ngày 27-3), có khoảng 50 cuộc ra mắt sách và giao lưu với tác giả.

Có mặt tại hội sách từ sáng sớm ngày 21-3, bạn Nguyễn Thanh Thiên Hà - học sinh trường THPT Gò Vấp (TP.HCM) chia sẻ:

“Khi đọc được thông tin hội sách trên báo em rất hứng thú. Sáng nay em đến đây rất sớm để chọn mua những cuốn sách mình yêu thích, đồng thời tìm những sách phục vụ cho việc học của mình”.

Rút kinh nghiệm từ những lần hội sách trước, Hội sách TP.HCM lần 9 năm nay nới rộng quy định bán giảm giá, cho phép các gian hàng trong bốn ngày đầu bán giảm giá đến 20%, còn ba ngày cuối các đơn vị được “tự do bán hàng giảm giá” nhưng lưu ý phải theo quy định của pháp luật.

Nhiều bạn trẻ đã chọn mua sách tại hội sách.
Sách được trưng bày ngăn nắp chờ đón người mua.

*Chiêm ngưỡng từ điển khổng lồ 14kg tại hội sách TP.HCM

Tin, ảnh: DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên