Bộ KH-ĐT và UBND TP đều thống nhất cho rằng một trong những giải pháp có thể đột phá đầu tư hạ tầng là tìm kiếm những cơ chế, chính sách hấp dẫn nhằm huy động mọi nguồn lực ngoài Nhà nước tham gia đầu tư lĩnh vực hạ tầng, trong đó có loại hình PPP. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đồng tình với những ý kiến cho rằng để thành công với loại hình PPP không đơn giản, cần có chính sách và khung pháp lý ổn định, minh bạch..., tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư.
* Cùng ngày, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Công ty Sài Gòn Truyền thông đã tổ chức buổi tọa đàm “Thực hiện các dự án PPP: kinh nghiệm và đề xuất”. Theo các chuyên gia, việc huy động sự tham gia của tư nhân thông qua mô hình PPP được coi là giải pháp then chốt để tháo gỡ bài toán huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng. Các chuyên gia cho biết trong thực tế việc thực hiện mô hình PPP gặp quá nhiều rào cản. Ông Trần Du Lịch, phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho rằng các dự án PPP đều có quy mô lên tới hàng ngàn tỉ đồng, thời gian thực hiện lên tới hàng chục năm và quá trình đàm phán rất phức tạp, do đó cần thiết ban hành một đạo luật do Quốc hội phê duyệt thay vì một số quyết định, nghị định do Chính phủ ban hành như hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận