27/12/2010 11:13 GMT+7

Minh Phương - người chơi bóng với cái tâm

Tạ Quang Đông
Tạ Quang Đông

TTO - Đã có tổng cộng 244 câu hỏi được gửi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ trong buổi giao lưu trực tuyến với tiền vệ thủ quân đội tuyển quốc gia Minh Phương. Các câu hỏi xoay quanh vấn đề lý do Minh Phương chia tay đội tuyển và câu chuyện về đội tuyển quốc gia.

Thời gian ngắn do Phương bận rộn với việc chuẩn bị chuyển nhà ra Đà Nẵng chuẩn bị cho một mùa V-League với SHB Đà Nẵng, do đó Phương chọn ra một số câu hỏi tiêu biểu để trả lời với bạn đọc.

5sq9VZAB.jpgPhóng to
Cầu thủ Minh Phương tại Tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH ĐẠM

* Em nghĩ anh còn có thể cống hiến tiếp cho đội Việt Nam mà, tại sao anh lại chia tay sớm vậy? Dự định trong tương lai của anh là gì có theo đuổi tiếp theo lĩnh vực này không, để có thể trở thành một huấn luyện viên chẳng hạn, khi giải nghệ. (tấn quang, 24 tuổi, boquangyeuem@gmai.com)

- Cầu thủ Minh Phương: Tôi nghĩ lứa cầu thủ trẻ hiện nay rất tốt và đủ khả năng thay thế được mình. Chẳng hạn như Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Ngọc Điểu ... họ là những cầu thủ trẻ có nhiều tiềm năng.

Sau một thời gian dài chơi cho đội tuyển, tôi nghĩ cũng nên dừng lại ở đây. Tôi nghĩ có lẽ mọi người cũng sẽ không trách gì tôi. Hiện nay tôi vẫn tham gia thi đấu cho câu lạc bộ mới. Cũng có thể sẽ làm huấn luyện viên sau này.

* Sau khi từ giã đội tuyển bạn dự định làm gì trong tương lai? Nếu một ngày nào đó đội tuyển cần đến, bạn có quay lại giúp đội tuyển không? (nguyễn thanh việt, 40 tuổi, nguyenthanhvietvl@)

- Cầu thủ Minh Phương: Tôi vẫn tiếp tục đá bóng, chơi cho câu lạc bộ mới. Có lẽ là không. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Đây không phải là quyết định "dứt áo ra đi". Hiện đã có lứa trẻ, có thể kế tục ở đội tuyển và nên trao cho họ cơ hội.

* Cá nhân anh có cho rằng nên gọi vài cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển (không cần phải gọi nhiều chỉ vài vị trí cần thiết)? (Nguyễn Tuấn, 22 tuổi, tuannguyen2601@yahoo.com)

-Cầu thủ Minh Phương: Theo tôi nghĩ những cầu thủ nhập tịch vẫn có quyền công dân và những cầu thủ có chất lượng tốt, được huấn luyện viên chọn thì tôi ủng hộ. Đặc thù của môn bóng đá - đây là môn chơi cần tính tập thể cao - nếu cầu thủ nhập tịch hòa nhập được thì mình sẽ tạo điều kiện cho họ được cống hiến cho đội tuyển.

T7b8AWeA.jpgPhóng to
- Ảnh: THANH ĐẠM

* Theo em nhìn cách đá bóng của anh là một cầu thủ xem như toàn diện ở tuyến giữa, và có phong độ ổn định nhất trong các cầu thủ khác. Vậy anh hãy chia sẽ rằng tố chất gì làm anh thành công như thế? Là một cầu thủ chuyên nghiệp anh thấy khó khăn nhất trong anh là gì? (Lam Xứng, 22 tuổi, lamxung131)

- Cầu thủ Minh Phương: Xin cảm ơn lời khen của bạn. Tôi nghĩ chơi vì niềm đam mê. Và đam mê thì cũng cần phải đầu tư cho sự nghiệp của mình. Có khổ luyện, có thành công. Mọi người nghĩ bóng đá thấy dễ mà khó, khó mà dễ.

Sở trường của mình là đá ở tuyến giữa. Lúc còn trẻ, khi chưa đủ kinh nghiệm, nên chưa thể đá ở vị trí này. Khi đó huấn luyện viên cần mình ở vị trí nào thì mình đá ở vị trí đó. Sau này khi đã có đầy đủ yếu tố cần thiết, huấn luyện viên mới đưa tôi vào các vị trí quan trọng trong sơ đồ chiến thuật.

Với tôi khó khăn nhất là phải dành quá nhiều thời gian cho bóng đá nên đương nhiên quỹ thời gian cho gia đình không còn nhiều. Bây giờ bóng đá chuyên nghiệp và thoáng hơn - không còn nhốt cầu thủ như ngày xưa - nên mình cũng có được nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng từ đó mà mình lại có thể tập trung hơn cho bóng đá.

* Từ khi anh khoác lên mình chiếc áo đội tuyển VN và khi trở thành đội trưởng của tuyển quãng thời gian đó anh có thấy áp lực với chính mình không? Khi chia tay anh có cảm giác như thế nào anh có nhắn gửi gì lại cho những đàn em của anh không? (minh tuấn, 28 tuổi, minhtuan844@)

- Cầu thủ Minh Phương: Bóng đá luôn phải chịu áp lực và mình phải vượt qua những điều đó mới chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Nắm được băng đội trưởng vừa là vinh dự, vừa là áp lực. Lúc nào vào sân tôi cũng đặt mục tiêu như hoàn thành nhiệm vụ, thi đấu tốt, đôn đốc anh em. Những khi bị áp lực nhất, tôi chỉ biết tập trung hết sức vào trận đấu rồi sau đó mới phân tích lại những thiếu sót.

Mình nghĩ chia tay trong thành công chứ không phải thất bại. Giải đấu vừa rồi, không hẳn là thất bại vì đội tuyển đã lọt vào bán kết và thi đấu nỗ lực hết mình. Có điều là thiếu may mắn nên đội tuyển Việt Nam phải dừng lại. Cảm giác của tôi rất buồn trong bữa ăn cuối cùng ở đội tuyển khi phải nói lời chia tay với anh em.

Tôi khuyên các anh em còn khoác áo đội tuyển ngày nào thì phải chơi với cái tâm, sự đam mê và lòng nhiệt huyết. Tôi luôn hướng về và theo dõi từng bước chân của đội tuyển và cầu mong đội tuyển thi đấu thật tốt.

Nghe tin Minh Phương giã từ đội tuyển, tôi đã viết trên facebook của báo Bóng đá là chỉ mong Minh Phương ở lại.

Anh ở lại dìu dắt đàn em, chứ không phải là chiếm chỗ. Đội tuyển đã cần có sự kế thừa. Anh có thể chỉ làm siêu dự bị, không phải liên tục đá chính.

Tiếc thay Minh Phương không thay đổi quyết định, đó là quyền của Minh Phương.

Từ Hà Nội, xin gửi lời cảm ơn và cảm phục chân thành tới Minh Phương. Nếu có bầu chọn Quả Bóng Vàng thập kỷ 2001-2010, anh xứng đáng được nhận.

* Với tôi, anh là một cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam với những phẩm chất lẫn tài năng cả trong và ngoài sân cỏ. Anh nghĩ sao khi mình chưa từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam? (trần đoàn dũng, 23 tuổi, kaka_tran87@)

- Cầu thủ Minh Phương: Xin cám ơn bạn đã dành lời khen. Mỗi một người có một cách nhìn nhận khác nhau về cầu thủ. Có lẽ với bạn, tôi là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng với người khác tôi không phải là người giỏi nhất. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng cứ thi đấu thật tốt rồi điều gì đến sẽ đến.

* Phương ơi! 12 năm chơi cho đội tuyển quốc gia, 73 lần khoác áo đội tuyển, thời điểm nào Minh Phương vui nhất? Thời điểm nào Minh Phương buồn nhất? Có khi nào nỗi buồn làm Phương chao đảo với nghề? (Đào Quang Trí, 52 tuổi, daominhtuanus@)

- Cầu thủ Minh Phương: Thời điểm buồn nhất là thất bại năm 2004 và vui nhất, dĩ nhiên vui nhất là được nâng cúp AFF năm 2008.

Có lúc thất bại, tôi cảm thấy chán nản. Nhiều lúc cũng muốn chuyển nghề nhưng nếu biết đứng lên từ thất bại thì mới có thể đạt được thành công. Trái bóng đã làm mình buồn thì cách tôi vượt qua nỗi buồn là tìm niềm vui từ chính trái bóng; yêu quý nó hơn, nâng niu nó hơn và một ngày nào đó mình sẽ được hưởng niềm vui từ trái bóng.

Đời người lúc thăng lúc trầm chứ khó lúc nào cũng luôn luôn thành công.

BcD1NT6a.jpgPhóng to
Minh Phương (áo xanh) chụp ảnh lưu niệm chung với các ca sĩ Mai Hương, Tùng Dương, nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca sĩ Thảo Trang, ca sĩ Uyên Linh - Ảnh: THANH ĐẠM

* Với tôi, bạn và anh Huỳnh Đức rất tương đồng, tôi rất hâm mộ. Biết bạn chia tay đội tuyển, người hâm mộ thấy tiếc cho bạn với tài năng “chưa sáng đã vội tắt”. Với Quang Hải, bạn, và 1 số bạn khác, việc HLV “tận dụng nhân tài”quá trễ là 1 tiếc nuối cho người hâm mộ.

Thế thì khi là đội trưởng, có bao giờ bạn đề xuất trực tiếp cho đồng đội hay góp ý lãnh đạo hay với HLV chưa? Chúc bạn mãn nguyện với quyết định đúng của mình. (MINH QUANG, 28 tuổi, ITQUANG@)

- Cầu thủ Minh Phương: Mình chỉ góp ý chứ không phải xen vào chuyên môn và đương nhiên quyền quyết định cuối cùng thuộc về huấn luyện viên. Một cầu thủ chuyên nghiệp phải luôn đáp ứng mọi yêu cầu của huấn luyện viên, thậm chí ngồi dự bị.

Với những đồng nghiệp trẻ có tài năng, đầu tiên tôi khuyên họ hãy chăm chỉ tập luyện rồi cơ hội sẽ đến. Khi nói chuyện với bất kỳ cầu thủ nào thì ban huấn luyện đều có phương pháp và chiến thuật hợp lý đối với họ cho từng trận.

* Anh Minh Phương, anh là thần tượng của em, AFF Cup 2010 anh đá rất hay. Nhưng em nghĩ chắc chắc trong đội tuyển VN có mùi bán độ, anh nghĩ như thế nào? (NGUYỄN NGỌC GIA AN, 24 tuổi, giaan@)

- Cầu thủ Minh Phương: Tôi khẳng định là không có. Vì tôi nghĩ đội tuyển bây giờ là một tập thể tốt, đoàn kết. Nếu có cá nhân nào dính vào vấn đề bán độ thì họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và luôn có vài nhân viên an ninh đi theo trong suốt các giải đấu. Có lẽ thất bại, mọi người ai cũng đau lòng.

Cầu thủ rất khó giữ vững phong độ trong một thời gian dài. Cầu thủ cũng là con người nên họ cũng có sai sót. Hãy trao cho họ một cơ hội để họ sửa chữa sai lầm.

Không riêng gì bạn, các cầu thủ cũng rất buồn nhưng tôi nhìn nhận theo khía cạnh là đội tuyển đã thi đấu hết sức. Thất bại có lẽ là do kém may mắn.

fpCf0unC.jpgPhóng to
Cầu thủ Minh Phương đang trả lời bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: THANH ĐẠM

* Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, theo anh, có phải là nghề bạc bẽo? Nếu con anh muốn theo nghiệp đá bóng, anh có đồng ý không? (Khanh, 30 tuổi, khanh1237@)

- Cầu thủ Minh Phương: Chắc chắn bóng đá là một nghề rất bạc bẽo. Khi vinh quang thì người ta cho mình là người hùng và ngay lập tức khi thất bại, người ta sẽ cho mình là tội đồ.

Nếu con tôi thích thì tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi sẽ truyền đạt mọi kinh nghiệm có được cho con.

* Sau nhiều lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh thấy điểm mạnh và yếu của đội như thế nào? (Ly Thanh Tuyen, 19 tuổi, moonsilver@)

- Cầu thủ Minh Phương: Điểm mạnh của đội tuyển là kỹ thuật cá nhân tốt, xoay trở nhanh, chơi bóng với đam mê, nhiệt tình cao. Điểm yếu là nhiều cầu thủ có tiềm năng nhưng không biết phát huy, chưa chịu khó học hỏi, chưa siêng năng hay khổ luyện đến mức cần thiết.

Trong khu vực, Thái Lan vẫn là đội có đẳng cấp cao nhất, nhỉnh hơn chút đỉnh so với Việt Nam. Thái Lan đã tiếp cận với trình độ bóng đá châu Á. Trình độ của Việt Nam so với Thái Lan tương tự như Thái Lan so với Hàn Quốc hay các đội mạnh khác ...

Ở Thái Lan, bóng đá đã chen chân vào học đường, có điều kiện đào tạo từ gốc. Điều này giúp những tài năng được phát hiện sớm và đào tạo rất bài bản. Nếu như tôi được đào tạo bài bản từ nhỏ thì tiềm năng đã được phát huy nhiều hơn. Khi vào đội trẻ, tôi đã được thầy Chỉnh đào tạo lại tất cả kỹ thuật cơ bản và như vậy tốn rất nhiều thời gian.

* Anh Minh Phương thân mến! Bản thân anh là người gốc Bình Phước, anh đã làm tất cả những gì cho bóng đá Việt Nam. Anh suy nghĩ thế nào khi mình chưa đóng góp gì nhiều cho bóng đá Bình Phước phát triển? (Tuấn Ngọc, 22 tuổi, tuanngocgdct@yahoo.com.vn)

- Cầu thủ Minh Phương: Bóng đá Việt Nam đã bao gồm cả bóng đá Bình Phước. Tôi sinh ra ở Xuân Lộc, Long Khánh. Nhưng nguyên quán là Bình Dương, hiện nay hộ khẩu của tôi là ở Phú Mỹ, Bình Dương.

* Chào Minh Phương, trước hết xin chúc Minh Phương nhiều sức khỏe. Minh Phương có cảm nhận như thế nào về trường hợp các cầu thủ của Indo bị cổ động viên Malaysia các tia laser chiếu vào mắt? Vậy các cầu thủ của chúng ta có bị trường hợp như thế này không? (le giang)

- Cầu thủ Minh Phương: Trong trận lượt đi tại Malaysia, tuyển Việt Nam đã bị điều này. Tôi nghĩ vấn đề này chỉ là một yếu tố nhỏ. Đây không phải là lý do để giải thích cho thất bại.

* Theo anh thì cầu thủ cần có những đức tính gì để trở thành đội trưởng của đội tuyển quốc gia? (thanh nam, 30 tuổi, nnam8880@yahoo.com.vn)

- Cầu thủ Minh Phương: Đầu tiên là phải có chuyên môn (đá hay), được các anh em trong đội kính mến. Bao giờ chọn đội trưởng cũng là bỏ phiếu bầu, một cuộc bầu chọn công bằng với tất cả mọi người.

Để được các đồng đội nể trọng và quý mến, bản thân tôi luôn nỗ lực rồi sau đó giúp đỡ động viên anh em. Có những cầu thủ trong đội có lúc vấp ngã, thì họ luôn cần động viên để đi tiếp con đường họ đã chọn. Tôi có thể trao đổi hàng giờ với anh em về chuyên môn, chuyện đời, tâm tư nguyện vọng. Và tôi luôn lắng nghe họ để sửa đổi bản thân.

Trên thế giới, tôi nghĩ hai đội trưởng mà tôi học hỏi nhiều là Dunga và Deschamps. Họ thi đấu rất điềm đạm. Bóng đã cũng như tính cách con người, lối đá sẽ thể hiện đúng con người của mình.

* Chào Minh Phương, trước hết xin chúc Minh Phương nhiều sức khỏe. Minh Phương có cảm nhận như thế nào về trường hợp các cầu thủ của Indo bị cổ động viên Malaysia các tia laser chiếu vào mắt? Vậy các cầu thủ của chúng ta có bị trường hợp như thế này không? (le giang)

- Cầu thủ Minh Phương: Trong trận lượt đi tại Malaysia, tuyển Việt Nam đã bị điều này. Tôi nghĩ vấn đề này chỉ là một yếu tố nhỏ. Đây không phải là lý do để giải thích cho thất bại.

* Chào anh Phương. Theo em nghĩ đội tuyển Việt Nam mình đá rất hay nhưng lại kém may mắn có lúc cứ tưởng chiến thắng trong tầm tay nhưng lại thất bại. Theo anh đâu là nguyên nhân chính? (Thanh Hai, 26 tuổi, dongsongque2008@)

- Cầu thủ Minh Phương: Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn. Nguyên nhân chính đúng là đội tuyển kém may mắn. Thật ra như trong giải vừa rồi, đội tuyển Việt Nam có lối đá quyến rũ nhất. AFC cũng đã công nhận điều này. Tuyển Việt Nam đã chơi bóng với tốc độ cao, liên tục.

Một phần khác nữa là đội tuyển hay bị vắng những vị trí trụ cột do chấn thương trong những thời điểm cực kỳ quan trọng.

* Nhìn anh chơi bóng rất thông minh, tư duy chiến thuật tốt, cũng như nhân cách sống luôn được mọi người yêu mến. Vậy đâu là tấm gương cũng như điểm tựa cho anh có được thành công như ngày hôm nay? (Trần Hảo Nam)

- Cầu thủ Minh Phương: Cha tôi - Nguyễn Văn Minh, biệt danh Minh Sết - chính là tấm gương vì ông luôn chơi bóng với tất cả cái tâm. Đến bây giờ trên 50 tuổi, ông vẫn chạy "phà phà", chơi liên tục.

Gia đình chính là điểm tựa cho tôi. Lúc thành công cũng như thất bại, gia đình là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.

12 năm chơi cho đội tuyển quốc gia, 73 lần khoác áo đội tuyển, Nguyễn Minh Phương hiện là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất. Sở hữu một nền tảng thể lực tốt, một lối đá có tư duy chiến thuật thông minh và kỹ thuật sút phạt hiểm, chuyền bóng chính xác, chàng trai quê gốc ở Bình Phước này đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia với lý do "dành sân chơi cho các thế hệ đàn em".

AvauiEB2.jpgPhóng to
HLV Calisto chia vui với thủ quân Minh Phương sau trận thắng Singapore 1-0 ở AFF Cup vừa qua - Ảnh Sĩ Huyên

Dù chưa bao giờ dành danh hiệu Quả bóng Vàng trong cuộc đời cầu thủ (Phương hai lần nhận Quả bóng Bạc), nhưng Phương luôn là trụ cột của các đội bóng anh từng thi đấu. Xuất thân là một hậu vệ trái, nhưng Phương lại nổi lên sau khi được HLV Calisto chọn mặt gửi vàng cho vị trí tiền vệ tổ chức.

Phương từng chơi cho Cảng Sài Gòn trước khi đầu quân cho Gạch Đồng Tâm Long An. Và mùa bóng mới này, anh sẽ cập bến mới là SHB Đà Nẵng.

Xem bản tin tiếng Anh

Tạ Quang Đông
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất