12/04/2019 18:43 GMT+7

Mikhail Gorbachev ra tranh cử ở... Indonesia

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Mikhail Gorbachev sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Indonesia vào tuần tới. Nhưng đó không phải là nhà lãnh đạo Liên Xô cũ - người đã giúp kết thúc Chiến tranh Lạnh - mà là một nhà nghiên cứu môi trường chỉ mới 32 tuổi.

Mikhail Gorbachev ra tranh cử ở... Indonesia - Ảnh 1.

Mikhail Gorbachev phiên bản 32 tuổi - Ảnh: AFP

Mikhail Gorbachev Dom, một công dân Indonesia, sẽ cạnh tranh với 250.000 ứng viên khác cho một ghế tại Quốc hội vào ngày 17-4 tới.

Việc các ứng viên ra tranh cử đổi tên theo "người nổi tiếng" để tranh thủ cảm tình nhân dân không còn là chuyện mới mẻ. Hồi tháng 3 vừa qua, nhiều ứng viên đã đổi tên thành Thaksin hoặc Yingluck trong cuộc bầu cử Thái Lan.

Nhưng với Mikhail Gorbachev "Dom" thì khác. Câu chuyện đằng sau cái tên của anh rất thú vị, theo Hãng thông tấn AFP.

"Cha mẹ tôi đã chắc chắn rằng họ sẽ có một đứa con gái nên lúc tôi chui ra, họ tá hỏa vì chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đặt tên như thế nào nếu có con trai", Dom hóm hỉnh kể lại.

Vậy là anh bị "vô danh" suốt một tuần liền sau khi sinh cho đến khi cha mẹ anh bắt gặp cái tên Gorbachev... trên một tờ báo.

Mikhail Gorbachev ra tranh cử ở... Indonesia - Ảnh 2.

Và đây là Mikhail Gorbachev phiên bản gốc năm 2018 - Ảnh: REUTERS

"Cha tôi thấy tên này cũng hay, lại là tên của một nhà lãnh đạo Liên Xô có sức ảnh hưởng. Vậy là hai ông bà bàn nhau thôi đặt tên này cho con trai luôn", Mikhail Gorbachev phiên bản 32 tuổi nhớ lại "sự tích" cái tên của mình.

Cái tên khác thường khiến anh chàng gặp không ít sự tò mò, mặc dù vậy anh vẫn thích được người ta gọi bằng biệt danh Gorba.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành môi trường không hiệu quả, Dom tìm thấy cảm hứng để trở thành chính trị gia từ chính cái tên đặc biệt của mình.

"Tôi chợt nhận ra mình cần phải dấn thân vào chính trường, bởi có như vậy các chính sách và những nghiên cứu về môi trường của tôi mới trở thành hiện thực được".

"Giờ tôi bắt đầu thấy cái tên này có lợi cho mình. Mọi người sẽ không bao giờ quên cái tên đó, kể cả khi họ chẳng biết mặt mũi tôi thế nào", Dom chia sẻ.

Mikhail Gorbachev (tên đầy đủ: Mikhail Sergeyevich Gorbachev) là một nhà lãnh đạo của Liên Xô cũ từ năm 1985 đến năm 1991. Thời gian ông cầm quyền chứng kiến nhiều sự kiện lớn trong quan hệ quốc tế, như việc ông gặp Tổng thống Mỹ Ronald Reagan để kết thúc Chiến tranh Lạnh giữa hai siêu cường và sự tan ra của Liên bang Xô Viết năm 1991.
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên