22/04/2009 23:13 GMT+7

Miếu bà vương phi họ Lê được công nhận di tích lịch sử văn hóa

HIẾU GIANG
HIẾU GIANG

TT - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính vừa ký quyết định công nhận miếu bà vương phi họ Lê (làng Sa Trung, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của vùng đất Quảng Trị.

Nơi đây thờ ba anh em họ Lê là Lê Quý Phi, đô đốc Lê Viết Đáo, Lê Kinh lược sứ (khuyết danh) đã có công chiêu dân, lập ấp, khai phá vùng đất Minh Linh, mở rộng cương thổ dưới thời Lê Sơ.

Để ghi nhớ công lao đó, nhân dân trong vùng và các triều đại phong kiến trước đây đã lập mộ và miếu để thờ. Đồng thời, miếu bà vương phi họ Lê còn ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử cách mạng. Nơi đây từng là địa điểm hoạt động của đồng chí Lê Duẩn, Hồ Xuân Lưu, Lê Thị Diệu Muội...

HIẾU GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên