07/05/2018 10:07 GMT+7

Miền Trung có nơi nắng nóng đến 38-39 độ

H.MINH - X.LONG
H.MINH - X.LONG

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay là đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi ở Trung bộ lên tới 38-39 độ C.

Miền Trung có nơi nắng nóng đến 38-39 độ - Ảnh 1.

Nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này - Ảnh: TTO

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 7-5, vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất.

Nắng nóng diện rộng sẽ bao phủ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực phía tây Bắc bộ, một số địa phương vùng núi trung du phía đông Bắc bộ, vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, nhiệt độ các tỉnh, thành cũng tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này. Một số nơi ở Trung bộ nhiệt độ dự báo lên tới 38-39 độ C.

Đến ngày 8-5 do ảnh hưởng của mưa mát, nắng nóng ở các địa phương trên sẽ giảm dần rồi chấm dứt.

Trước đó từ hôm 5-5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ tấn công một số nơi thuộc Trung Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.

Sang ngày 6-5, nắng nóng mở rộng ra nhiều địa phương khác trong khu vực và lan tỏa đến khu tây bắc Bắc bộ, nhiệt độ tăng lên mức 35-37 độ C, có địa phương cao trên 37 độ C như Con Cuông (Nghệ An) xuất hiện nắng nóng gay gắt 37,4 độ C.

Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng, những ngày nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ nhanh chóng kết thúc, từ ngày 8-5 và ngày 9-5 các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ có mưa, mưa rào.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, trong 2-3 ngày tới những ở Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông nhiều nơi, thời gian mưa giông xuất hiện về chiều và tối.

Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

TP.HCM: Trẻ nhập viện do các bệnh mùa nắng nóng gia tăng TP.HCM: Trẻ nhập viện do các bệnh mùa nắng nóng gia tăng

Tại TP.HCM những ngày gần đây, số lượng trẻ em đến khám bệnh và nhập viện do các bệnh mùa nắng nóng bắt đầu gia tăng.

H.MINH - X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên