02/07/2019 15:35 GMT+7

Miễn nhiệm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ông Lê Văn Nam, nguyên phó giám đốc Sở VH-TT&DL, nguyên giám đốc Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao tỉnh, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa, vừa bị miễn nhiệm chủ tịch liên đoàn bóng đá tỉnh này vì bị khởi tố.

Miễn nhiệm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Trụ sở Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa trên đường Lê Quý Đôn, TP Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sáng 2-7, Ban thường vụ Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc họp bất thường, quyết định miễn nhiệm tư cách chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam. 

Trước đó, ngày 30-6, ông Nam đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ban thường vụ Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa cũng đã quyết định giao ông Nguyễn Hồng Sơn - phó giám đốc Đài phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa, phụ trách Liên đoàn bóng đá tỉnh này từ nay đến đại hội thường kỳ của liên đoàn vào tháng 6-2020.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa có ảnh hưởng không lớn đối với hoạt động của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, hiện đang tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019. 

Thực chất Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hóa chỉ có vai trò lớn trong việc phát triển, tổ chức các giải bóng đá phong trào của tỉnh và chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo các đội bóng đá trẻ trên địa bàn tỉnh.

Được biết, sau khi ông Lê Văn Nam cùng ông Phạm Hồng Minh - phó giám đốc Trung tâm huấn luyện - thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, ông Hoàng Trung Thắng - trưởng bộ môn đấu kiếm Trung tâm huấn luyện - thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam, lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa giao cho một phó giám đốc của trung tâm này phụ trách hoạt động của trung tâm. 

Cho đến khi được UBND tỉnh đồng ý, sở có quyết định bổ nhiệm giám đốc trung tâm mới.

Nguồn tin từ Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết thời gian qua có đơn thư gửi đến cơ quan chức năng tỉnh tố cáo ông Lê Văn Nam, Phạm Hồng Minh, Hoàng Trung Thắng cấu kết với nhau lập hồ sơ khống, đưa các vận động viên không đúng quy định vào danh sách hưởng chế độ phụ cấp, bồi dưỡng từ ngân sách, gây thất thoát kinh phí của Nhà nước hàng tỉ đồng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên