28/12/2015 16:15 GMT+7

Miền Bắc rét đậm, rét hại dịp Tết Tây

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Các tỉnh miền Bắc có khả năng rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) từ ngày 30-12.

Người dân tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) đi kiếm củi rừng giữa thời tiết rét buốt khoảng 5 độ C, ảnh chụp vào ngày 15-12 - Ảnh: Nguyễn Khánh
Người dân tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) đi kiếm củi rừng giữa thời tiết rét buốt khoảng 5 độ C, ảnh chụp vào ngày 15-12 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc nước ta vào chiều và đêm 29-12 sẽ khiến các tỉnh miền Bắc có khả năng rét đậm, rét hại như trên.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 29-12 ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều 29-12 ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.   

Hiện tại miền Bắc vẫn đang bị ảnh hưởng không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc trời rét, khu vực núi cao nhiều nơi rét dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội nhiệt độ từ 15-18 độ C. Đợt không khí lạnh tăng cường tràn về từ ngày 29-12 sẽ làm nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống mức 13-14 độ C.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên