13/11/2016 09:49 GMT+7

Miền Bắc: không khí lạnh suy yếu, vùng núi có sương mù

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Dự báo ngày và đêm 13-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ tiếp tục suy yếu. Miền Bắc trời se lạnh vào đêm và sáng sớm, vùng núi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết không khí lạnh tác động đến miền Bắc hiện đang suy yếu và rút ra phía đông, đẩy nhiệt độ các khu vực gia tăng, lạnh rét giảm hẳn. Trong khi đó các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của rìa xa lưỡi áp cao lạnh nên thời tiết phổ biến là tốt.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13-11, miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Phía đông Bắc bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28oC, nhiệt độ thấp nhất 21-23oC, vùng núi rét nhẹ 17-19oC.

Phía tây Bắc bộ nhiệt độ cao nhất từ 25-27oC, có nơi cao trên 28oC. Thấp nhất 20-22oC, vùng núi trong khoảng 16-18oC. Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 14-16oC.

Các tỉnh Trung bộ có mưa vài nơi, phía bắc sáng có nơi có sương mù. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 27-30oC, phía nam 29-32oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC, phía nam 24-27oC.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ mây thay đổi. Ngày trời nắng, đêm không mưa, riêng Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh Tây nguyên nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31oC, thấp nhất 19-22oC. Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ phổ biến từ 31-34oC, thấp nhất 24-27oC.                                             

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên