TTO - Cựu vô địch Roland Garros Michael Chang vừa được ghi tên vào Nhà lưu danh quần vợt quốc tế. Chang cho biết đây là một vinh dự vô cùng lớn đối với cá nhân anh.
Năm 1989, Michael Chang trở thành tay vợt trẻ nhất vô địch Giải Roland Garros. Khi đăng quang Chang chỉ mới 17 tuổi 3 tháng. Trong trận chung kết, Chang đã vượt qua tay vợt sừng sỏ người Thụy Điển Stefan Edberg, trước đó anh đã loại hạt giống số 1 Ivan Lendl. Việc Chang - tay vợt người Mỹ gốc Hoa - vô địch giải Roland Garros đã chấm dứt 17 năm nước Mỹ trắng tay tại giải đấu này.
Trong sự nghiệp kéo dài 16 năm của mình, Chang đã có 662 trận thắng và 312 trận thua, đoạt 34 danh hiệu và bảy năm liên tiếp nằm trong top 10 tay vợt hàng đầu thế giới. Thứ hạng cao nhất Chang có được trong bảng xếp hạng ATP là vị trí thứ hai vào tháng 9-1996
Ngoài chức vô địch Roland Garros 1989, Chang còn vào chung kết ba giải Grand Slam khác nhưng đều thất bại. Chang nhiều lần góp mặt trong đội tuyển Davis Cup của Mỹ và đóng góp vào chiến thắng của Mỹ năm 1990.
Trong đợt lưu danh này còn có Mark McCormack, người có công tiên phong trong việc quảng bá môn quần vợt và Gene Scott, chủ bút của Tennis Week. Hiện nay nhà lưu danh quần vợt quốc tế có 207 thành viên.
THẢO NGUYÊN (Theo AFP)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận