29/11/2014 11:52 GMT+7

​Mexico mạnh tay cải tổ lực lượng cảnh sát tham nhũng

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Hôm qua, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto công bố kế hoạch cải tổ toàn diện lực lượng cảnh sát địa phương trên toàn quốc vì vụ 43 sinh viên bị sát hại.

Theo AFP, ông Nieto khẳng định: “Xã hội Mexico đã lên tiếng khẳng định chúng ta phải chịu đựng quá đủ rồi. Mexico cần phải thay đổi toàn diện”.

Dư luận Mexico đánh giá vụ cảnh sát địa phương phối hợp với một băng đảng ma túy sát hại 43 sinh viên ở thành phố Iguala, bang Guerrero là điển hình của tình trạng lực lượng cảnh sát tham nhũng và cấu kết với tội phạm.

Ông Pena Nieto đã trình lên Quốc hội dự luật cho phép chính quyền liên bang tiếp quản công việc của cảnh sát các địa phương rất dễ dàng bị nhiều băng đảng ma túy xâm nhập.

Điều đó có nghĩa là chính quyền giải tán toàn bộ 1.800 lực lượng cảnh sát các địa phương trên toàn quốc. Các cơ quan nhà nước trung ương ở 32 vùng tại Mexico sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh của cảnh sát.

Công cuộc cải tổ sẽ diễn ra đầu tiên ở bốn bang bạo lực nhất Mexico là Tamaulipas, Jaklisco, Michoacan và Guerrero. Bang Guerrero chính là nơi 43 sinh viên bị tấn công và mất tích.

Tổng thống Pena Nieto cho biết sẽ triển khai lực lượng liên bang hùng hậu ở vùng Tierra Caliente (Vùng đất nóng), nơi tiếp giáp bang Guerrero và Michoacan. Đây là khu vực mà bạo lực ma túy bùng nổ trong nhiều năm qua.

Giới chuyên gia cho biết hiện tại tình trạng tham nhũng trong lực lượng cảnh sát các địa phương ở Mexico là cực kỳ nghiêm trọng. Đa số cảnh sát đều “nằm trong túi” các băng đảng ma túy.

 

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên