Đánh bại Ajax 4-0, Barca có màn ra mắt tưởng chừng không thể tốt hơn tại vòng bảng Champions League mùa giải năm nay.
Như thường lệ, siêu sao Messi vẫn là người tỏa sáng nhất với một hat-trick vào lưới của đại diện Hà Lan. Cú sút phạt tuyệt đẹp mở tỉ số cho Barca đánh dấu một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina này: trận đấu thứ 200 anh có được bàn thắng trong màu áo CLB xứ Catalan.
Và như để phụ họa cho ngày vui của Messi, mọi thứ diễn ra trên sân Nou Camp rạng sáng 19-9 hầu như đều xoay quanh mình anh. Trừ pha đánh đầu ghi bàn khá bất ngờ của Pique, còn lại tất cả đều do một mình Messi thể hiện. Messi nhận bóng, Messi đột phá và ghi bàn...
Thật ra, chuyện Barca quá phụ thuộc vào Messi không lạ. Chỉ tính riêng mùa giải năm nay nếu không có Messi, đội bóng chủ sân Nou Camp xem như đã mất trắng 6 điểm ở hai lượt đấu gần nhất trước Valencia và Sevilla tại Giải vô địch Tây Ban Nha. Nhưng từ sự lệ thuộc của Barca vào Messi, người ta nhận ra hai vấn đề tiêu cực: đầu tiên là phong độ dưới sức của các cầu thủ còn lại ở Barca, kế đến là cái tôi mỗi lúc một lớn của Messi.
Cụ thể, trong một tình huống tấn công ở cuối hiệp một trận đấu với Ajax, Messi đứng trước hai lựa chọn: chuyền bóng cho Fabregas đang ở vị trí thuận lợi hoặc cố gắng dứt điểm trong tư thế bị kèm chặt. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu, điều tương tự lặp lại với đối tác là Pedro. Cả hai lần Messi đều chọn phương án dứt điểm thay vì chuyền cho đồng đội, điều đó không đáng trách lắm với một tiền đạo. Nhưng nhìn vào việc Messi đã có bàn thắng từ trước đó, có lẽ sẽ tốt cho Barca hơn nếu Messi “nhường” lại việc lập công cho các đồng đội vốn đang khát bàn thắng.
Cả trận, từ Fabregas, Sanchez cho đến cả Neymar, tất cả đều loay hoay cố gắng chuyền bóng cho Messi trong mọi tình huống. Điều đó có thể được hiểu là thể hiện tính đồng đội, nhưng cũng có thể hiểu là họ phải “cung phụng” cho Messi. Đó cũng có thể là hậu quả từ cái “tôi” ngày một lớn của Messi khi một mình anh lãnh trọn nhiệm vụ ghi bàn.
Quá lệ thuộc vào một cầu thủ, điều đó không tốt với một đội bóng đẳng cấp thế giới như Barca.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận