06/07/2016 19:21 GMT+7

​Messi bị phạt 21 tháng tù vì tội trốn thuế

H.LAM
H.LAM

TTO - Ngôi sao đang khoác áo Barcelona, Lionel Messi bị Tòa án Tây Ban Nha phạt 21 tháng tù vì tội trốn thuế.

Messi và bố anh, Jorge Messi bị phạt 21 tháng tù vì tội trốn thuế. Ảnh: Reuters

Messi bị cáo buộc gian lận số tiền thuế 4,1 triệu euro từ năm 2007 đến năm 2009. Theo cáo trạng được tòa án công bố, Messi đã cố tình trốn thuế bằng cách chuyển tiền vào các công ty có trụ sở tại Belize và Uruguay. Ngay sau khi vụ việc được phanh phui (tháng 8-2013), Messi đã tự nguyện nộp phạt 5,1 triệu euro, bao gồm cả tiền lãi. Nhưng bên công tố vẫn quyết định đưa vụ việc ra tòa, và Messi bị kết tội gian lận thuế.

Bố Messi, đồng thời cũng là người đại diện của anh, ông Jorge Messi cũng phải nhận án phạt tương tự. Ngoài ra, Messi còn phải nộp phạt 2 triệu euro và bố anh phải nộp phạt 1,5 triệu euro.

Tuy nhiên, cả Messi và bố anh đều không phải ngồi tù, bởi theo luật pháp Tây Ban Nha, mức án dưới 2 năm, các bị cáo được hưởng án treo. Messi và bố anh có quyền kháng cáo lên tòa án tối cao Tây Ban Nha. 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên