
Mèo chiếm ưu thế trong ngành thú cưng
Những năm gần đây, thú cưng đang dần được xem như một thành viên trong gia đình, nhiều loài động vật khác nhau được nuôi nấng, cùng ăn, cùng ngủ với người chăm sóc. Trong đó, chó và mèo chiếm ưu thế.
Cùng với đó, nhu cầu đối với các dịch vụ cho thú cưng như thực phẩm, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe… cũng gia tăng. Điều đó đã tạo dư địa cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị ngành thú cưng phát triển, mở rộng sản xuất.
Theo Mordor Intelligence, thị trường thức ăn thú cưng tại Việt Nam được ước tính đạt trên 155 triệu USD trong năm 2025, dự kiến tăng lên 243,7 triệu USD vào năm 2030.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm các thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực, với sự tham gia của thế hệ Gen Z, những người chủ nuôi trẻ.
Kinh tế mèo là xu hướng
TS, bác sĩ thú y Vương Tuấn Phong, giảng viên Đại học Công nghệ TP.HCM, chia sẻ theo thống kê năm 2025, Nhật Bản có khoảng 15,67 triệu chó mèo, trong đó số lượng mèo đạt 8,85 triệu con.
Trong tương lai, mèo có tiềm năng tăng trưởng hơn so với chó bởi mèo phù hợp với lối sống đô thị trong các căn chung cư, nhà cao tầng. Việt Nam cũng đang theo xu hướng như vậy.

TS, bác sĩ thú y Vương Tuấn Phong chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: M.ANH
Theo Đại học Kansai, nền kinh tế liên quan đến mèo mang đến 18,4 tỉ USD cho Nhật Bản bao gồm các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thú cưng, cũng như các giá trị gián tiếp như: du lịch, hình ảnh thương hiệu…
Nhật Bản cũng là đất nước thành công trong việc khai thác hình ảnh thú cưng và đạt được những giá trị lớn ở các lĩnh vực liên quan. Các hình ảnh quen thuộc như mèo Hello Kitty, mèo máy Doraemon hay chú chó Haichiko… đều mang lại giá trị thương hiệu lớn.
Tại Việt Nam, xu hướng nuôi mèo cũng đang chiếm ưu thế trong giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Minh chứng cho điều này, bà Thúy Trần, nhà sáng lập Pety, chỉ ra những số liệu mua sắm sản phẩm cho thú cưng từ các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok Shop… cho thấy số lượng thức ăn cho mèo được mua nhiều hơn cả.
So sánh giữa các năm gần đây, các số liệu này cũng cho thấy mức độ chi tiêu cho thức ăn, chăm sóc thú cưng của người nuôi tăng từ 50.000 - 200.000 đồng lên ngưỡng 200.000 - 500.000 đồng/sản phẩm.
Trong giai đoạn cuối năm, dịch vụ thú cưng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh từ đồ ăn, làm đẹp cho thú cưng đón Tết, đến khách sạn thú cưng.

Lần đầu triển lãm thú cưng được đưa ra Hà Nội - Ảnh: TTO
Lần đầu tiên có triển lãm ngành thú cưng tại Hà Nội
Ông Nguyễn Bá Vinh - đại diện ban tổ chức - thông tin tháng 11-2026, Petfair Vietnam - triển lãm lớn của ngành thú cưng sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhằm tiếp cận với cộng đồng yêu thú cưng tại phía Bắc.

Ông Nguyễn Bá Vinh - đại diện ban tổ chức - chia sẻ - Ảnh: M.ANH
Trong không gian rộng 10.000m2, triển lãm mang đến cơ hội giao lưu thương mại, đồng thời cũng là nơi kết nối, trải nghiệm và khám phá dành cho cộng đồng yêu thú cưng.
Sự kiện dự kiến thu hút 500 doanh nghiệp, thương hiệu tham gia, với khoảng 50.000 khách tham quan, người yêu thú cưng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bên cạnh các hoạt động thương mại, triển lãm còn mang đến chuỗi hoạt động chăm sóc thú cưng, talkshow, giao lưu với các KOL, KOC trong lĩnh vực thú cưng…
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 18-11 đến 21-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận