07/03/2022 16:11 GMT+7

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Trong một lần bị chó cắn, chị Trịnh Trần Hoàn Kim (quận Bình Tân, TP.HCM) có mong muốn hiểu hơn về tập tính, chinh phục và huấn luyện loài thú cưng. Đến nay đã được 4 năm...

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 1.

Chó cưng thích thú và nghe lời hướng dẫn của chị Kim để chơi các trò chơi trong công viên - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Từ nhỏ chị Hoàn Kim đã có sở thích nuôi chó. Một lần đi đường vô tình bị chó cắn, nghĩ mãi "mình có làm gì đâu mà sao chó lại nhảy ra cắn mình?", chị Kim nảy ra ý định trở thành huấn luyện viên cho chó cưng để hiểu hơn về loài thú nuôi đặc biệt này.

Công việc hằng ngày của chị Kim là huấn luyện và chăm sóc dinh dưỡng cho chó cưng. 

Thông thường chó cưng sẽ có 3 khóa huấn luyện, tùy theo yêu cầu của chủ. 

Lớp đầu là lớp đơn giản đưa thú cưng vào sinh hoạt nếp sống tốt trong 3 tháng; lớp nâng cao kiểm soát hành vi nhằm triệt tiêu hành vi xấu của thú cưng, lớp này chỉ nhận huấn luyện chó trên 1 tuổi và thời gian từ 3-6 tháng tùy vào tính cách của chó; lớp cuối là xây dựng khả năng làm việc cho chó.

"Tôi từng bị hội chứng trầm cảm sau sinh con, nhận thấy con chó dù không thể nói nhưng bên trong luôn có tình cảm, cảm nhận được và chính niềm yêu thích này đã tạo động lực để tôi vượt qua giai đoạn trầm cảm đó.

Để xây dựng nếp sống, tâm lý tốt cho chó, quan trọng là tình thương của người nuôi với nó, mỗi con chó đều có nét đáng yêu riêng. Tôi mong muốn huấn luyện cún và xem nó như một người bạn, một thành viên trong gia đình, chứ không chỉ là chú chó dùng để giữ nhà", chị chia sẻ.

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 2.

Chị Kim rọ mõm cẩn thận cho những chú cún trước khi ra công viên tập luyện - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 3.

Các chú chó cưng ban đầu sẽ được học lớp sinh hoạt nếp sống tốt, thời gian trong vòng 3 tháng để đi vào nền nếp và ra ngoài cộng đồng biết nghe lời - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 4.

Chó cưng được chị Hoàn Kim và anh Nguyễn Trần Nam (chồng chị Kim) luyện tập các kỹ năng ngoài trời từ 3-5 phút, thứ hai đến thứ sáu hằng tuần - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 5.

Chị Kim vừa tập luyện, vừa khuyến khích thú cưng để tạo tình cảm giữa người và thú cưng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 6.

Chó cưng thực hiện nhận biết mùi và đánh hơi - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 7.

Chị Kim chuẩn bị thức ăn cho chó, mỗi ngày chú chó tiêu hao lượng thức ăn 1kg patê cho 2 buổi ăn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 8.

Có những chú cún được chị Kim nhận chăm khi còn nhỏ tháng, như một người mẹ đỡ đầu chăm sóc, dạy bảo theo yêu cầu của người gửi. Các chú cún sẽ được chủ đón về nhà sau thời gian huấn luyện - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mẹ đỡ đầu của những chú cún cưng - Ảnh 9.

Chị Kim mong muốn huấn luyện cún và xem nó như một người bạn, một thành viên trong gia đình, chứ không chỉ là chú chó dùng để giữ nhà - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cô gái Việt giỏi cắt tỉa làm đẹp cún cưng chinh phục giám khảo Đài Loan Cô gái Việt giỏi cắt tỉa làm đẹp cún cưng chinh phục giám khảo Đài Loan

TTO - Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở Đào Viên (Đài Loan), Nguyễn Thị Cẩm Dung được chọn vào nhánh thi đấu của cuộc thi grooming năm 2019, dành cho các trường cao đẳng và trường đào tạo nghề thú cưng ở Đài Loan.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên