
Phạm Thị Minh Thư vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành kế toán, chụp ảnh cùng mẹ và em gái - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Ngày 26-9, Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (TP.HCM) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân, trong đó nhiều bạn có câu chuyện khá đặc biệt.
Mẹ đi mua ve chai, con gái vừa học vừa làm
Phạm Thị Minh Thư (20 tuổi) tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng xuất sắc ngành kế toán. Bốn năm trước, Thư từng rất buồn sau khi không đủ điểm vào lớp 10 công lập.
"Lúc đó em buồn lắm, em chỉ thiếu một chút điểm là đậu", Thư kể.
Trong lúc nhiều bạn cùng tuổi tiếp tục học THPT, em chọn chương trình 9+, học từ bậc trung cấp rồi tiếp tục lên cao đẳng.
Cha Thư bị thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng ngay trước dịch COVID-19, nhiều năm không thể làm việc nặng. Gia đình có ba người con, Thư là chị lớn. Phần lớn chi phí sinh hoạt và chuyện học hành của các con do chị Nguyễn Thị Hiền (mẹ Thư) lo liệu.
Chị Hiền đi mua ve chai nhỏ lẻ quanh khu vực Tân Uyên (cũ), nay là phường Tân Khánh (TP.HCM). Khoảng 8h sáng chị bắt đầu đi, đến 11-12 giờ thì về nấu cơm, chăm chồng và các con về nghỉ buổi trưa.
Đầu giờ chiều lại đi đến tối. Hôm thuận lợi, chị kiếm được 300.000-400.000 đồng, hôm thì kiếm thấp hơn. Trời mưa, chị gần như phải nghỉ. Chị tâm sự: "Tôi không có bí quyết gì đâu, chỉ cố gắng nuôi cho mấy bé nó đi học".
Hiểu hoàn cảnh gia đình, những năm học trung cấp rồi cao đẳng, Thư tranh thủ đi làm thêm. Từ thứ Hai đến thứ Sáu em học ở trường, thứ Bảy và Chủ nhật đi làm phục vụ, có ngày làm cả ngày để tự lo thêm chi phí học tập.

Phạm Thị Minh Thư (giữa) nhận giấy khen với thành tích tốt nghiệp xuất sắc từ nhà trường - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Ngành kế toán ban đầu khiến Thư khá chật vật. Em tự nhận mình tính toán không nhanh, từng nghĩ có thể không hợp ngành. Sau một thời gian được thầy cô hướng dẫn, em dần bắt nhịp.
Thư nói cách học của mình là làm bài tập thật nhiều, nhất là những phần cần thực hành. Nội dung nào chưa vững, em làm lại nhiều lần. Ngoài giờ, em tranh thủ tự mày mò những kiến thức mới, trong đó có các công nghệ dùng trong kế toán.
ThS Nguyễn Thị Tịnh - Trưởng khoa kinh tế - cho biết Thư gặp nhiều khó khăn về gia đình, tài chính và điều kiện học tập nhưng vẫn kiên trì. "Điều đáng quý ở Thư là tinh thần nghị lực, ý chí và thái độ sống tích cực", cô Tịnh nhận xét.
Sau khi tốt nghiệp, Thư đã có việc làm và tiếp tục học liên thông ngành kế toán tại Trường đại học Thủ Dầu Một, dự kiến khoảng hai năm.
Không đậu lớp 10 công lập, tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin
Cùng tốt nghiệp xuất sắc còn có Phạm Minh Thư, sinh viên ngành công nghệ thông tin. Thư cũng từng hụt hẫng sau kỳ thi vào lớp 10.
"Lúc biết rớt THPT, em khá buồn vì nghĩ bản thân sẽ không còn con đường khác ngoài việc phải học lại", Thư kể.
Sau đó em biết đến lộ trình phân luồng dành cho học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng, nên đã quyết định chọn học nghề.
Thư theo công nghệ thông tin vì thích tìm hiểu máy tính, thiết kế website. Thời gian đầu, kiến thức mới khá khó, em chọn cách luyện tập nhiều lần, trao đổi với bạn và hỏi thầy cô những phần chưa hiểu.
Gia đình Thư thuộc hộ cận nghèo. Mẹ Thư cũng phải một mình lo cho hai con cùng người bà lớn buổi. Gia đình làm bánh flan bán trong xóm tại nhà để có thêm tiền trang trải sinh hoạt. Đây cũng là một trong những lý do khiến Thư muốn sớm hoàn thành việc học và đi làm.
Hiện Thư đã có việc làm và phụ giúp cho mẹ. Em dự định học thêm về xây dựng và vận hành website để sau này chuyển sang công việc công nghệ thông tin.
ThS Võ Duy Quí - phụ trách khoa công nghệ thông tin - nhận xét Minh Thư có quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ, luôn có ý thức vươn lên dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Theo thầy, tốt nghiệp xuất sắc là kết quả của quá trình Thư liên tục cố gắng và quyết tâm theo đuổi việc học.
Không cần quá bận tâm về xuất phát điểm
TS Vũ Đình Bảy - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An - cho biết theo khảo sát bước đầu của trường, gần 70% sinh viên của khóa tốt nghiệp này đã có việc làm phù hợp với ngành đào tạo trước khi nhận bằng. Hơn 40% sinh viên đã có kế hoạch vừa đi làm, vừa học liên thông lên đại học, gồm các chương trình trong nước và quốc tế.
Nhắn nhủ các tân cử nhân, tân kỹ sư, thầy Bảy cho rằng sinh viên không cần quá bận tâm mình bắt đầu ở vị trí nào. Điều đáng quan tâm là mỗi người sẽ làm gì từ điểm bắt đầu ấy, từ việc làm tốt công việc đầu tiên, học từ người giỏi hơn đến chấp nhận những ngày khó khăn.
Thầy nhắn gửi trong lúc công nghệ và trí tuệ nhân tạo làm công việc thay đổi nhanh, kiến thức học ở trường có thể sớm chưa đủ. Vì vậy khả năng tiếp tục tự học sẽ quyết định mỗi người thích nghi ra sao sau ngày nhận bằng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận