18/12/2017 09:00 GMT+7

Máy ép rác hữu cơ hộ gia đình 'made by sinh viên'

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Thấy xe chở rác rỉ nước, bốc mùi trên đường, một nhóm sinh viên đã thử chế tạo máy xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn.

Máy ép rác hữu cơ hộ gia đình made by sinh viên - Ảnh 1.

Nhóm nghiên cứu giới thiệu về máy ép rác hữu cơ hộ gia đình - Ảnh: T.HÂN

Đã 6 ngày trôi qua, những viên rác hữu cơ của nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vẫn khô ráo và không bốc mùi. Đó là thành quả từ máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình, đề tài lọt vào vòng chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2017 diễn ra cuối tuần qua.

Xuất phát từ thực trạng xe vận chuyển rác rỉ nước, bốc mùi trên đường, nhóm sinh viên đến từ khoa kiến trúc - mỹ thuật đã đề xuất chế tạo loại máy xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn. 

"Dựa trên nguyên lý nén thủy lực, máy ép rác này rút tối đa nước có trong rác hữu cơ, tạo thành viên rác hình vuông, không mùi, khô ráo qua nhiều ngày" - sinh viên Huỳnh Tấn Long giới thiệu. 

"Máy ép rác tạo điều kiện cho các trang trại có thời gian thu gom rác dạng viên để xử lý bón phân" - Long giải thích.

Khi máy hoạt động, phần nước thải di chuyển xuống phía dưới bộ phận ép, qua ba tầng lọc, lắng trước khi thải vào đường cống. Tuy nhiên, do không có chuyên môn về môi trường, nhóm nghiên cứu hi vọng có thể kết hợp với một đề tài khác để xử lý, tận dụng nguồn rỉ rác này.

Nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, máy ép rác hữu cơ được thiết kế hài hòa với khuôn bếp gia đình, nhà hàng, quán ăn, tùy mục đích sử dụng. Tuy nhiên, do hạn chế kinh phí, nhóm mới hoàn thành phiên bản máy ép rác thủ công và mô hình máy ép tự động.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên