![]() |
Máy chơi nhạc Gigabeat 20GB |
Midori Suzuki, phát ngôn viên của Toshiba tại Tokyo cho biết: "Điểm khác nhau lớn nhất giữa các kiểu máy nghe nhạc này chính là dung lượng đĩa cứng, mỗi kiểu máy sẽ được trang bị đĩa cứng có dung lượng 10GB, 20GB và 60GB. 3 kiểu máy đều sử dụng loại đĩa cứng 1.8 inch được sản xuất theo công nghệ chuyên biệt của Toshiba".
Đây cũng là lần đầu tiên Toshiba tung ra loại máy nghe nhạc kỹ thuật số có dung lượng đạt đến 60 GB. Vào tháng 08-2004, Toshiba công bố đã chế tạo thành công các loại đĩa cứng mini dung lượng cao này.
Máy nghe nhạc Gigabeat được trang bị màn hình LCD 2,2 inch có độ phân giải từ 240 đến 320 pixel, các nút điều khiển được thiết kế trực quan, dễ sử dụng như trong các phần mềm chơi media thông dụng.
Hình dạng bên ngoài có nhiều điểm mới, Gigabeat có kích thước: dài 10,5 cm và rộng khoản 6,5 cm. Kiểu máy này dài hơn nhưng lại mỏng hơn so với các kiểu máy trước đây của Toshiba. 2 kiểu máy có dung lượng 10 và 20 GB có độ dày là 1,5 cm, còn kiểu máy có dung lượng 60GB có độ dày là 1,8 cm vì sử dụng đĩa cứng đôi. Dung lượng đĩa cứng cũng ảnh hưởng đến trọng lượng của máy: loại 10 và 20GB nặng khoảng 158 gam, còn loại 60 GB nặng 170 gam.
Máy chơi nhạc này tương thích với các định dạng MP3, Windows Media và WAV. Mặc dù Gigabeat có thể “hiểu” mọi định dạng và tất cả mọi kiểu file đều có thể chép vào đĩa cứng của Gigabeat nhưng người dùng phải chọn kiểu định dạng đúng thì Gigabeat mới “hát” được.
Ông Suzuki cho biết: "Trong quá trình xử lý, các loại file đều được mã hóa để chống lại tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc. Các file âm nhạc có thể được “kéo và thả” vào đĩa cứng của Gigabeat nhưng nếu không sử dụng đúng các phần mềm thì thì thiết bị này sẽ không nhận dạng được file”.
Toshiba cũng cho biết: Toshiba đã thêm vào tính năng mã hóa file, phần mềm của loại máy này có thể nắm bắt được thông tin âm nhạc từ cơ sở dữ liệu của các loại đĩa CD, sau đó nhập toàn bộ các dữ liệu này vào trong một sơ sơ dữ liệu chung để tìm và chuyển đổi định dạng thích hợp.
Gigabeat hỗ trợ xuất nhập qua cổng USB 2.0/1.1 và dung lượng pin có thể giúp máy chơi 11 giờ liên tục. Máy chơi nhạc này hỗ trợ khá nhiều ngôn ngữ: Nhật, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức, nhưng hiện tai Toshiba chưa có kế hoạch bán sản phẩm này ra nước ngoài.
Vào cuối tháng 11-2004, 3 model của Gigabeat sẽ được chính thức phân phối tại Nhật. Loại MEGF10 10GB có giá 360 USD, loại MEGF20 20GB có giá 400 USD còn loại MEGF60 60GB có giá 580 USD.
Loại máy này sẽ được trình làng với công chúng tại cuộc Triển lãm công nghệ thông tin Ceatec tổ chức ở Chiba (Nhật) vào ngày 5-10-2004.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận