11/03/2015 08:59 GMT+7

​Máy bay năng lượng mặt trời lập kỷ lục thế giới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sáng sớm nay 11-3, máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 đã đáp xuống sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, Ấn Độ, hoàn thành chặng thứ hai trong hành trình bay vòng quanh thế giới.

Trong chặng bay thứ hai từ Oman tới Ấn Độ, Solar Impulse 2 đã lập kỷ lục thế giới khi bay 1.468km chỉ trong 15 giờ - Ảnh: AP

Cất cánh từ Muscat, thủ đô Oman, chiếc máy bay này chỉ mất 15 giờ để băng qua biển Ảrập bay tới Ấn Độ với tổng chiều dài 1.468km.

Đây là kỷ lục mới của một máy bay hoạt động bằng năng lượng mặt trời.

Người điều khiển chiếc máy bay chặng này là phi công Bertrand Piccard, cũng là người đứng đầu dự án Solar Impulse.

Theo kế hoạch, Solar Impulse 2 sẽ còn bay tiếp 10 chặng nữa mới hoàn thành mục tiêu vòng quanh thế giới, trong đó có 2 chặng dài được coi là thách thức: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Theo BBC, Solar Impulse 2 đáp xuống sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad (Ấn Độ) vào lúc 23g25 ngày 10-3 theo giờ địa phương, tức 0g55 sáng nay 11-3 giờ VN. Lúc đó trời tối đen, cánh nó được chiếu sáng bằng đèn LED, và cánh quạt hoạt động nhờ năng lượng lưu trữ trong các cục pin mặt trời.

Hiện các phi công đang chuẩn bị cho chặng bay kế tiếp, từ Ahmedabad tới Varanasi (Ấn Độ), dù khoảng 4 ngày nữa họ mới bay. Trong thời gian 4 ngày đó, các phi công sẽ chuyển tải thông điệp về chủ đề công nghệ sạch cho người dân ở Ahmedabad cũng như người dân trên toàn Ấn Độ.

Solar Impulse 2 đáp xuống sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel (Ấn Độ) vào lúc 0g55 sáng nay 11-3 theo giờ VN - Ảnh: Solar Impulse 
Solar Impulse 2 bay qua biển Ảrập - Ảnh: Solar Impulse 
Phi công Bertrand Piccard trông vẫn tươi tỉnh sau 15 giờ bay - Ảnh: Solar Impulse 
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên