20/06/2011 15:22 GMT+7

Máy bay dài nhất thế giới cất cánh lần đầu

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Máy bay vận tải dân dụng dài nhất thế giới Boeing 747-8 Intercontinental, đã lần đầu bay ra khỏi biên giới nước Mỹ và ra mắt tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2011 hôm 19-6.

HvBgi411.jpgPhóng to
sRdkCaEq.jpgPhóng to

LdXYbVQm.jpg

Máy bay 747-8 Intercontinetal hạ cánh tại sân bay Le Bourget, Pháp hôm 19-6 - Ảnh: Reuters

Máy bay 747-8 Intercontinental có chiều dài 76,4m, sức chứa 467 khách, nhiều hơn phiên bản cũ của mình 51 ghế nhưng lại ít hơn đối thủ Airbus A380 (có 525 chỗ ngồi).

Theo Reuters, máy bay 747-8 mới có hai màu chủ đạo là đỏ và cam, thể hiện tầm quan trọng của thị trường hàng không châu Á đang tăng trưởng nhanh chóng.

Chiếc Boeing 747 đầu tiên cất cánh cách đây 42 năm và trở thành máy bay dân dụng lớn nhất thế giới. Nhưng đến năm 2005 thì chiếc A380 của Airbus giành được danh hiệu này.

Hãng Boeing cho biết đã nhận được 33 đơn đặt hàng máy bay 747-8 Intercontinental, mỗi chiếc có giá gần 318 triệu USD.

Theo AFP, Hãng Lufthansa của Đức là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đã có kế hoạch đưa vào sử dụng chiếc máy bày dài nhất thế giới này. Lufthansa đặt hàng 20 chiếc Intercontinental và sẽ nhận được chiếc đầu tiên vào đầu năm 2012.

Một khách hàng tư nhân khác của Boeing cũng sẽ nhận được máy bay theo hợp đồng đã đặt mua vào quý cuối cùng trong năm 2011.

Hơn 2.100 đơn vị triển lãm từ 45 quốc gia đã đăng ký tham gia tuần lễ triển lãm hàng không quốc tế này tại Paris.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên