![]() |
Lumix DMC-G1 12,1-megapixel |
DMC-G1 có thể đạt được danh hiệu nói trên là nhờ công nghệ hệ thống ống kính Micro Four-Thirds mới nhất của Panasonic. Công nghệ này cho phép nhà sản xuất loại bỏ cấu trúc gương trong (internal mirror structure), qua đó giảm đáng kể kích thước và trọng lượng cho máy ảnh. DMC-G1 nặng xấp xỉ 385g.
Máy còn được trang bị bộ cảm biến máy tích hợp (integrated eye sensor). Chức năng chính của bộ cảm biến này là giúp máy ảnh phát hiện người dùng có sử dụng ống ngắm hay không. Khi người chụp đưa mắt lại gần ống ngắm, bộ cảm biến sẽ kích hoạt và tắt màn hình LCD nhằm tiết kiệm pin.
Ngoài ra, DMC-G1 còn có khả năng cảm biến và tự động thay đổi ISO, tốc độ chụp thích hợp khi phát hiện người dùng đang chụp các đối tượng chuyển động. Máy có đưa chế độ chụp ảnh thiết lập sẵn (pre-set image condition) - như chế độ chụp ảnh chân dung hay chụp phong cảnh ban đêm - tiến lên thêm một bước vượt qua các sản phẩm cùng loại đang có mặt trên thị trường nhờ khả năng tự động chọn lựa chế độ thích hợp giúp người dùng.
DMC-G1 không có tính năng nhận diện nụ cười (smile detection) nhưng lại có thể nhận diện cùng lúc tới 15 gương mặt khác nhau thông qua tính năng “nhận diện gương mặt” (face detetion).
Thêm vào đó, “hệ thống sóng siêu âm lọc bụi” sẽ giúp ống kính máy ảnh luôn được sạch và người dùng không phải mất nhiều công sức để lau bằng tay, đôi khi có thể khiến ống kính bị xước. Hệ thống này mỗi giây sản sinh trên 50.000 rung động khác nhau để “giũ” sạch bụi bám trên ống kính.
Hiện nhà sản xuất chưa tiết lộ giá bán của sản phẩm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận