14/01/2019 12:00 GMT+7

Mâu thuẫn từ Sóc Trăng, kéo lên TP.HCM chém trọng thương 4 người

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Khoảng 10 người đi ôtô, xe máy đến một nhà trọ tại quận Thủ Đức, TP.HCM chém 4 người bị thương để giải quyết mâu thuẫn trước đó ở miền quê Sóc Trăng.

Mâu thuẫn từ Sóc Trăng, kéo lên TP.HCM chém trọng thương 4 người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc tối 13-1 - Ảnh: TTO

Sáng 14-1, liên quan vụ "Nhậu đêm phòng trọ, 4 thanh niên bị nhóm người lạ chém gục", lãnh đạo Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã xác định được nhóm người gây án và đang lấy lời khai các bên để làm rõ vụ việc.

Những nạn nhân bị thương gồm: Ngô Văn Đây (31 tuổi), Bùi Phương Linh (26 tuổi), Bùi Chí Linh (23 tuổi, em ruột Phương Linh, cùng ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Văn Tài (23 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo Công an quận Thủ Đức, khoảng 20h20 tối 13-1, Đây, Phương Linh, Chí Linh và Tài đang ngồi nhậu tại phòng trọ số 3 nhà 124 Lê Văn Chí, khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Đây là khu nhà trọ mà Đây và Phương Linh thuê ở và đăng ký tạm trú.

Lúc này có một nhóm khoảng 10 đối tượng đi trên ôtô bảy chỗ hiệu Innova và 4 xe máy đến. Những người này bước xuống xe và hung hăng dùng dao tự chế lao vào chém 4 người đang ở trong phòng trọ.

Sau khi đâm chém, các đối tượng nhanh chóng lên ôtô và xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân xung quanh đã trình báo công an và đưa 4 người đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, có mặt khám nghiện hiện trường, ghi nhận lời khai và trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Đây, Phương Linh và Tài bị thương nặng được cấp cứu điều trị nên công an chưa ghi lời khai. 

Riêng Chí Linh (tạm trú quận 9) bị thương nhẹ, cho biết tối 13-1 anh trai kêu sang phòng trọ nhậu và sau đó bị nhiều đối tượng rượt chém nên bỏ chạy. Khoảng 20 phút sau, Chí Linh quay lại thấy Đây, Tài, Phương Linh bị thương tích nặng nên nhờ người dân đưa tất cả vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Chí Linh không xác định được băng nhóm chém người.

Ngay trong đêm, lực lượng trinh sát hình sự phối hợp Công an phường Linh Trung trích xuất camera an ninh và lần tìm manh mối theo dấu vết chiếc ôtô hiệu Innova. Đến sáng 14-1, Công an quận Thủ Đức đã xác định được băng nhóm trực tiếp chém người gây thương tích và những người liên quan.

Qua khai thác ban đầu, Công an quận Thủ Đức cho biết nhóm Ngô Văn Đây, Bùi Phương Linh vốn dĩ có mâu thuẫn với nhóm thanh niên đồng hương khi còn ở tỉnh Sóc Trăng. Sau đó hai nhóm lên vùng giáp ranh TP.HCM, Bình Dương thuê trọ và làm công nhân những khu công nghiệp lân cận. 

Tối 13-1, biết nhóm của Đây, Phương Linh đang ngồi nhậu ở phòng trọ nên nhóm thanh niên đồng hương có mâu thuẫn tụ tập người mang theo dao tự chế đi ôtô, xe máy đến chém.

Nhậu đêm phòng trọ, 4 thanh niên bị nhóm người lạ chém gục Nhậu đêm phòng trọ, 4 thanh niên bị nhóm người lạ chém gục

TTO - 4 người đang ngồi nhậu ở phòng trọ tại đầu đường Lê Văn Chí, Q.Thủ Đức, đoạn giao với quốc lộ 1 thì bị nhóm người lạ cầm hung khí đánh chém gục tại chỗ.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên