02/03/2021 12:14 GMT+7

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đêm xách dao đi 'nói chuyện' thì bị chém chết

NGỌC THẮNG
NGỌC THẮNG

TTO - Sau mâu thuẫn trên bàn nhậu lúc trưa, tối đến ông Phương xách dao đến nhà ông Đại 'nói chuyện'. Nhưng ông Phương bị ông Đại dùng dao của gia đình chém vào đầu và chết sau đó.

Sáng 2-3, lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo đó, vụ án mạng bắt đầu từ trưa 1-3, ông Lê Văn Phương (41 tuổi, trú thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu) được một nhóm bạn rủ đến nhậu ở quán ăn trên địa bàn. Bàn nhậu này có ông Nguyễn Tiến Đại (46 tuổi, cùng thôn).

Trong lúc ăn nhậu, giữa ông Phương và ông Đại xảy ra mâu thuẫn. Ông Đại lấy đĩa ném vào mặt ông Phương. Sau đó được mọi người can ngăn. 

Do ấm ức nên đến tối, ông Phương xách dao đến nhà ông Đại để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra cãi vã. Ông Đại dùng dao của gia đình chém vào đầu ông Phương khiến ông này gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ông Đại bị công an bắt ngay sau đó.

NGỌC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên