30/07/2014 16:42 GMT+7

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, đem súng truy sát đối thủ

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Mâu thuẫn với Hùng khi nhậu, Xuân về nhà lấy súng đến nhà Hùng nã thẳng vào cửa rồi tiếp tục đến quán bar tìm vì Hùng không có nhà. Thấy Hùng từ trong bar đi ra, Xuân rút súng bắn ngay.

uDiU7vqn.jpgPhóng to
Bị cáo Phan Đức Xuân lĩnh 14 năm tù về 2 tội giết người và tàng trữ vũ khí trái phép - Ảnh: Cảnh Phúc

Ngày 30-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Phan Đức Xuân (25 tuổi, ngụ ở khối 1, phường Cửa Nam, TP Vinh) và nhóm đồng phạm về tội giết người, tàng trữ vũ khí trái phép và che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, ngày 24-9-2013, Xuân rủ bạn đi uống rượu với nhóm của Đặng Đình Hùng (ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh) tại quán lẩu trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Trong lúc ngồi nhậu, giữa Xuân và nhóm của Hùng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng được mọi người căn ngăn. Tàn cuộc nhậu, tưởng mọi chuyện êm xuôi thì Xuân về nhà lấy một khẩu súng tự chế đến nhà Hùng quyết "nói chuyện". Sau khi gọi Hùng không thấy trả lời, Xuân nổ một phát súng vào nhà làm vỡ kính rồi bỏ đi.

Ấm ức vì chưa tìm được đối thủ, đến 22g45 phút cùng ngày, Xuân tiếp tục tìm đến quán bar trên đường Nguyễn Sỹ Sách để tìm Hùng vì nghe nói Hùng đang ở đây. Tới quán, Xuân giấu súng vào gốc xoài trước cổng rồi đi vào tìm. Đúng lúc đó, Hùng ra ngoài nghe điện thoại nên Xuân quay lại gốc xoài, rút súng bắn Hùng.

Ngay sau đó, Hùng được được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị lành vết thương (tỉ lệ thương tích 50%).

Gây án xong, Xuân được đồng phạm gồm Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi, ngụ phường Cửa Nam), Nguyễn Hữu Trung (21 tuổi, ngụ phường Vinh Tân) và Nguyễn Viết Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Trường Thi) đưa đi trốn.

Xuân cũng giao khẩu súng đã gây án cho Nguyễn Xuân Hào (20 tuổi, ngụ ở phường Cửa Nam, TP Vinh - bạn của Xuân) nhờ đem về nhà cất.

Ngày 26-9-2013, trên đường vào Đà Nẵng bỏ trốn, ôtô chở nhóm của Xuân vi phạm giao thông nên bị công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Đức Xuân 12 năm tù về tội giết người, 2 năm về tội tàng trữ vũ khí trái phép, tổng hình phạt là 14 năm tù. Bị cáo Hào nhận 12 tháng tù về tội “tàng trữ vũ khí trái phép”. Các bị cáo Tùng, Trung, Tuấn lĩnh từ 15-27 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên